Công an tỉnh An Giang quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với một nam thanh niên đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

An Giang: Xử phạt 7,5 triệu đồng thanh niên đưa thông tin lên Facebook xúc phạm, vu khống công an

Tô Văn | 23/07/2021, 17:45

Công an tỉnh An Giang quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với một nam thanh niên đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Chiều 23.7, Công an H.Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã mời làm việc và xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Thanh Tú (SN 1998, ngụ ấp Long Hạ, xã Kiến An, H.Chợ Mới) về hành vi cung cấp, đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

1-tu-dua-tin.jpg
Công an xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Thanh Tú - Ảnh: Anh Túc

Trước đó, ngày 18.7, Tú bị lực lượng tuần tra Công an H.Chợ Mới lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương. Do đó, Tú bức xúc và đăng tải bài viết trên tài khoản Facebook “Nguyễn Tú” với nội dung xuyên tạc, dùng những từ ngữ xúc phạm đến uy tín lực lượng công an huyện. Những thông tin đăng tải trên đã thu hút nhiều người xem và tham gia bình luận. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an H.Chợ Mới đã tiến hành mời Tú lên cơ quan để làm việc.

Tại cơ quan công an, Tú đã thừa nhận hành vi sai phạm, tự giác gỡ bỏ thông tin đã đăng tải, đồng thời cam kết không tái phạm. Vì vậy, Công H.Chợ Mới đề xuất Công an tỉnh An Giang xử phạt vi phạm hành chính đối với Tú với số tiền 7,5 triệu đồng.

Bài liên quan

(1) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Xử phạt 7,5 triệu đồng thanh niên đưa thông tin lên Facebook xúc phạm, vu khống công an