Bộ trưởng Y tế Anh - Matt Hancock ngày 23.12 thông báo một biến thế mới dễ lây lan hơn của vi rút gây COVID-19 vừa được phát hiện.

Anh phát hiện thêm một biến thể coronavirus nguy hiểm

Cẩm Bình | 24/12/2020, 08:55

Bộ trưởng Y tế Anh - Matt Hancock ngày 23.12 thông báo một biến thế mới dễ lây lan hơn của vi rút gây COVID-19 vừa được phát hiện.

“Chúng tôi ghi nhận 2 ca mang biến thể mới - đều là trường hợp tiếp xúc với những ca mắc bệnh đến từ Nam Phi vài tuần qua. Biến thể mới cực kỳ đáng ngại vì dễ lây và đột biến xa hơn biến thể phát hiện tại Anh trước đó”, Bộ trưởng Hancock nói.

Với phát hiện trên, Anh lập tức áp dụng hạn chế đi lại với Nam Phi. Những ai tiếp xúc ca mang biến thể mới, người từng đến Nam Phi trong 2 tuần qua hoặc tiếp xúc người từng đến quốc gia châu Phi đều phải cách ly.

uk.jpg
Tình hình dịch COVID-19 tại Anh diễn biến nghiêm trọng - Ảnh: SCMP

Phát hiện biến thể mới vào tuần trước, Bộ Y tế Nam Phi nhận định đây là tác nhân khiến số ca mắc COVID-19 tăng cao gần đây.

Quan chức Cơ quan Y tế công Anh - Susan Hopkins cho biết biến thể coronavirus mà Anh và Nam Phi phát hiện khác nhau nhưng đều dễ lây lan. Họ đã có được hiểu biết nhất định về biến thể coronavirus ở Anh phát hiện nhờ nhiều nghiên cứu, trong khi biến thể tại Nam Phi cần tìm hiểu thêm.

Ngoài ra, bà Hopkins khẳng định vắc xin COVID-19 phát triển hiện tại tạo phản ứng miễn dịch mạnh mẽ đủ sức ngừa nhiều biến thể. Hiện không có bằng chứng cho thấy vắc xin vô hiệu.

Hiện nhiều nước đóng cửa biên giới với Anh do lo ngại lây lan vi rút gây COVID-19 biến thể mới. Biến thể coronavurs phát hiện ở Anh có khả năng lây truyền cao hơn 70% so với chủng hiện tại, buộc giới chức đảo quốc sương mù áp đặt hàng loạt biện pháp hạn chế nghiêm ngặt suốt dịp lễ Giáng sinh và năm mới.

Bài liên quan
Biến thể vi rút gây COVID-19 ở Anh nguy hiểm đến mức nào?
Đang càn quét khắp London và miền nam nước Anh, biến thể mới của vi rút gây COVID-19 được xác định rất dễ lây lan.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh phát hiện thêm một biến thể coronavirus nguy hiểm