COVID-19 đã xuất hiện ở nước ta và kéo dài gần 3 năm. Dù dịch bệnh đã được khống chế, cuộc sống người dân trở lại bình thường, nhưng thời gian gần đây số ca nhiễm tăng lên khiến nhiều người lo lắng, ngành y tế lại tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng các quốc gia nên cân nhắc khuyến cáo hành khách đeo khẩu trang trên chuyến bay dài do sự lây lan nhanh chóng của biến thể phụ XBB.1.5 tại Mỹ.
Cả 2 hệ thống giám sát tại bệnh viện và tại cộng đồng của TP.HCM đều chưa phát hiện biến thể XBB.1.5 của chủng Omicron. XBB.1.5 được cho là biến thể có nguy cơ lây lan nhanh hiện nay.
Các nhà khoa học biển đã tìm thấy hệ sinh thái cỏ biển lớn nhất thế giới ở Bahamas, làm tăng đáng kể các ước tính trước đây về lượng cỏ biển tồn tại trên Trái đất.
Các quan chức y tế cho biết Mỹ có khả năng sẽ bắt đầu khuyến nghị sử dụng vắc xin COVID-19 hằng năm, khi vắc xin tăng cường mới chống lại các biến thể SARS-CoV-2 đang lưu hành được tung ra.
Bộ Y tế cho biết hiện nay ở các tỉnh phía Bắc đa số những người nhiễm COVID-19 là nhiễm biến thể BA.5, còn lại là các biến thể khác của Omicron như BA.2, BA.2.74.
Thâm Quyến, trung tâm công nghệ miền nam Trung Quốc, đã đóng cửa các ga tàu điện ngầm, cấm ăn uống tại nhà hàng và đóng các trung tâm mua sắm để đối phó với đợt bùng phát dịch mới do một số biến thể phụ Omicron gây ra.
Thâm Quyến mở rộng quy mô phong tỏa bao phủ các trung tâm sản xuất của thành phố, khi chính quyền địa phương gấp rút ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới liên quan đến biến thể SARS-CoV-2 "dễ lây lan và khó nắm bắt".
Nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London (Anh) cho thấy 2/3 số người tham gia vẫn còn có khả năng lây truyền vi rút SARS-CoV-2 sau 5 ngày và 1/4 vẫn còn lây truyền bệnh sau 7 ngày.