Theo Telegraph, cảnh sát hạt Lancashire, Anh, đã bắt đầu sử dụng loa thông minh Amazon Echo để truyền tải các tin tức khẩn cấp về những người mất tích và những kẻ bị truy nã. Dự án này là sản phẩm trí tuệ của Rob Flanagan, người đã làm việc với các chuyên gia của Amazon để biến ý tưởng này thành hiện thực.

Anh sử dụng loa thông minh Amazon Echo để điều tra tội phạm

Vũ Trung Hương | 21/01/2018, 12:26

Theo Telegraph, cảnh sát hạt Lancashire, Anh, đã bắt đầu sử dụng loa thông minh Amazon Echo để truyền tải các tin tức khẩn cấp về những người mất tích và những kẻ bị truy nã. Dự án này là sản phẩm trí tuệ của Rob Flanagan, người đã làm việc với các chuyên gia của Amazon để biến ý tưởng này thành hiện thực.

Các cư dân của hạt Lancashire hiện có thể nhận được tin tức mới nhất và thông tin cập nhật hàng giờ từ cảnh sát qua loa thông minh Amazon Echo. Thông tin được gửi trực tiếp đến ứng dụng Amazon, cho phép người dùng xem nội dung bằng hình ảnh, ví dụ như chân dung của một tội phạm bị cảnh sát truy nã.

Sở Cảnh sát Lancashire cho biết đây là lần đầu tiên ở Anh sử dụng công nghệ loa thông minh để giao tiếp với người dân. Tác giả dự án, Giám đốc sáng tạo của Sở cảnh sát Lancashire, Rob Flanagan, cho biết: “Chúng tôi muốn khai thác tối đa các công nghệ mới để giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin quan trọng nhất của cảnh sát.Hiện nay, tìm kiếm bằng giọng nói từ Alexa chiếm 10% của tất cả các yêu cầu trực tuyến tới cảnh sát, dự kiếnvào năm 2020 tỷ lệ đó sẽ tăng lên đến 50%”.

Ngoài ra, loa thông minh có thể trở thành phương tiện liên lạc giữa các nạn nhân hoặc các nhân chứng vụ phạm tội với các cơ quan thực thi pháp luật cũng như thông báo nội bộ của cảnh sát. Ông Rob Flanagan nói: "Nếu chúng tôi có thể giảm bớt gánh nặng cho trung tâm dịch vụ cuộc gọi của cảnh sát với sự trợ giúp của công nghệ thoại và cung cấp cho công dân những thông tin cần thiết mà không buộc họ phải gọi cho cảnh sát thì sẽ rất tuyệt vời".

Trongkhi đó, cảnh sát bang Arkansas, Mỹ, muốn truy cập loa thông minh của Amazon Echo với hy vọng rằng loa sẽ giúp khám phá vụ giết người. Cảnh sát tin rằng loa của nghi can tại hiện trường tội phạm đã nghe được những chi tiết quan trọng và bây giờ có thể trở thành một nhân chứng tại tòa.

Nhà của nghi phạm còn lắp đặt một đồng hồ nước thông minh, cho thấy rằng hơn 530 lít nước đã được tiêu thụ vào ngày xảy ra vụ giết người. Cảnh sát điều tra cho rằng điều này đã được thực hiện để che giấu dấu vết tội phạm - kẻ giết người đã dung nước để rửa sạch vết máu.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh sử dụng loa thông minh Amazon Echo để điều tra tội phạm