Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm 18.12 cho biết, điều mà các nhà cai trị Trung Quốc lo sợ nhất là nền dân chủ Đài Loan, mô tả Bắc Kinh là mối đe dọa phá hoại hòn đảo, đồng thời chỉ trích đối thủ chính của bà - ông Hàn Quốc Du thuộc Quốc dân Đảng đang quá gần gũi với Trung Quốc.

Bà Thái Anh Văn: Trung Quốc đang xâm nhập và chia rẽ xã hội Đài Loan

Hoàng Vũ | 19/12/2019, 06:53

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm 18.12 cho biết, điều mà các nhà cai trị Trung Quốc lo sợ nhất là nền dân chủ Đài Loan, mô tả Bắc Kinh là mối đe dọa phá hoại hòn đảo, đồng thời chỉ trích đối thủ chính của bà - ông Hàn Quốc Du thuộc Quốc dân Đảng đang quá gần gũi với Trung Quốc.

Bà Thái, người đang đẩy mạnh chiến dịch để tái tranh cử vào ngày 11.1, đã nhiều lần cảnh báo về mối nguy hiểm từ Trung Quốc, nơi vốn từ lâu luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ cần thống nhất và không ngừng gây áp lực đối với đảo này, và không loại trừ phương án thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết.

Kể từ khi nhậmchức lãnh đạo Đài Loan từ năm 2016, bà Thái Anh Văn - người đứng đầu Đảng Dân chủ tiến bộ (DPP) - đã phải chịu khá nhiều áp lực từ phía Bắc Kinh trong việc yêu cầu xác nhận nguyên tắc “một Trung Quốc” theo “sự đồng thuận 1992” có được trước đó với Quốc dân Đảng (KMT). Tuy nhiên, bà Thái luôn bảo vệ quan điểm “giữ nguyên hiện trạng” và khẳng định “Đài Loan là xã hội dân chủ”.

Trong một sự kiện trước bầu cử được truyền hình trực tiếp với sự tham gia của 3 ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo Đài Loan, bà Thái đã cáo buộc đảng đối lập chính - Quốc dân Đảng, đã “rất gần gũi” Trung Quốc khi nhắc đến cuộc họp của ứng viên Hàn Quốc Du với người các quan chức Trung Quốc đầu năm nay.

“Những gì Trung Quốc lo sợ nhất là sự đoàn kết của người Đài Loan. Điều mà Trung Quốc lo ngại nhất là nền dân chủ Đài Loan. Chúng ta phải biết rằng Trung Quốc đang cố gắng xâm nhập và chia rẽ xã hội Đài Loan một cách toàn diện”, bà Thái nói.

Đề cập đến các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Hồng Kông, nữ lãnh đạo nói rằng Đài Loan không thể chấp nhận nguyên tắc “Một quốc gia, hai chế độ”, mà theo bà cho rằng đây là phương thức Bắc Kinh sử dụng để cai trị thành phố và coi đó là hy vọng cuối cùng của Trung Quốc để áp dụng cho Đài Loan.

“Tình hình ở Hồng Kông cho thấy rất rõ ràng với tất cả chúng ta rằng nền dân chủ và độc đoán đang xung đột. Hai hệ thống không thể cùng tồn tại ở một quốc gia”, bà Thái nói thêm.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
30 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Thái Anh Văn: Trung Quốc đang xâm nhập và chia rẽ xã hội Đài Loan