Truyền thông Đài Loan và Nhật Bản dẫn nguồn tin giấu tên tiết lộ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ đến Đài Bắc vào ngày 10.4 tới.

Bắc Kinh 'nổi giận' khi nghe tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ chuẩn bị thăm Đài Loan

Cẩm Bình | 07/04/2022, 17:00

Truyền thông Đài Loan và Nhật Bản dẫn nguồn tin giấu tên tiết lộ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ đến Đài Bắc vào ngày 10.4 tới.

Nếu thông tin trên chính xác thì đây sẽ là lần đầu tiên - kể từ năm 1997 - đến nay có Chủ tịch Hạ viện Mỹ đương nhiệm sang thăm Đài Loan, sau chuyến công du của ông Newt Gingrich.

Phía văn phòng của Chủ tịch Pelosi từ chối xác nhận thông tin. Cơ quan ngoại giao Đài Loan cũng không đưa ra bình luận mà chỉ nói sẽ đưa ra tuyên bố vào thời điểm thích hợp.

chmd_pelosi_07042022.jpg
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi - Ảnh: Straits Times

Chuyến thăm có thể là ủng hộ ngoại giao to lớn đối với Đài Loan, trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine làm dấy lên lo ngại Trung Quốc sẽ học theo Nga phát động tấn công quân sự.

Vài năm qua có không ít phái đoàn Mỹ sang thăm Đài Loan. Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn vào tháng 2 vừa tiếp một nhóm cựu quan chức do cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Michael Mullen dẫn đầu, sau đó là cựu Ngoại trưởng Michael Pompeo.

Năm 2020, hai quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump là Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar cùng Thứ trưởng Ngoại giao Keith Krach đã từng dẫn đoàn công du đảo tự trị. Ông Azar hiện là quan chức tại nhiệm cấp cao nhất từng thăm Đài Loan kể từ lúc Mỹ chuyển sang lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc năm 1979 cho đến nay.

Các chuyến thăm thường bị Trung Quốc phản đối mạnh mẽ. Bắc Kinh thậm chí còn triển khai máy bay quân sự xâm phạm không phận Đài Loan để tỏ thái độ.

Trước thông tin Chủ tịch Pelosi chuẩn bị thăm Đài Loan, Trung Quốc tuyên bố chuyến thăm này sẽ làm tổn hại quan hệ song phương và Bắc Kinh sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Kinh 'nổi giận' khi nghe tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ chuẩn bị thăm Đài Loan