Chiều 24.3, Hội nghị tọa đàm "Báo chí, truyền thông tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" diễn ra tại Hà Nội do Ban tuyên giáo - Dân vận Thành ủy Hà Nội, Hội nhà báo TP.Hà Nội và Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp tổ chức.
Khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Huy Cường, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa Thủ đô. Đây không chỉ là động lực phát triển mà còn gắn liền với các giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Hà Nội.
Thời gian qua, báo chí Hà Nội đã đồng hành cùng TP trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lối sống văn minh, trách nhiệm công dân, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Thủ đô. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Hội nghị lần này tập trung thảo luận hai nội dung chính: Vai trò, trách nhiệm của báo chí, truyền thông và sự phối hợp trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và giải pháp nâng cao hiệu quả báo chí, truyền thông tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Ông Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô cho biết Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước mà còn là biểu tượng của tinh hoa dân tộc, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, người Hà Nội luôn được nhắc đến với những phẩm chất cao đẹp: thanh lịch, văn minh, nhân hậu, trí tuệ và trách nhiệm. Những giá trị ấy không chỉ tạo nên bản sắc riêng của Thủ đô mà còn là niềm tự hào của mỗi người con Hà Nội chúng ta.
Tại hội nghị tọa đàm, đại biểu đến từ các đơn vị cùng nhau thảo luận và làm rõ 10 nội dung cốt lõi, gồm: Vai trò, trách nhiệm của báo chí, truyền thông trong định hướng và lan tỏa giá trị văn hóa Hà Nội, xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Báo chí, truyền thông trong việc gìn giữ các giá trị truyền thống và phát huy bản sắc văn hóa Hà Nội; Báo chí, truyền thông với việc tôn vinh, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Các đại biểu cũng bàn luận về vấn đề: Công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; những thách thức trong công tác truyền thông về văn hóa ứng xử; cách xử lý các vấn đề tiêu cực trên mạng xã hội ảnh hưởng đến hình ảnh Thủ đô.
Bên cạnh đó là các vấn đề: Trách nhiệm của báo chí, truyền thông trong đấu tranh với tin giả, tin xấu về Hà Nội; ngăn chặn thông tin sai lệch ảnh hưởng đến hình ảnh Thủ đô cũng như công tác phát triển nguồn nhân lực báo chí truyền thông chuyên sâu về văn hóa. Môi trường làm việc của công chức, viên chức, người lao động cũng rất quan trọng. Hà Nội tự hào là thành phố đầu tiên ban hành hai quy tắc ứng xử. Thành ủy Hà Nội cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước ban hành Chỉ thị về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Chương trình 06 cũng như Nghị quyết 09, thể hiện sự quyết liệt trong việc xây dựng văn hóa người Hà Nội.