Bão Hagibis đổ bộ vào miền Trung, miền Đông Nhật Bản làm ngã đổ cây, ngập nhà cửa trên diện rộng. Nhóm 7 cô gái Việt kịp mang chăn, smartphone, máy tính bảng và mỳ tôm sống lên nóc nhà để không bị cuốn trôi theo nước lũ.

Bão Hagibis làm ngập nhà, 7 cô gái Việt ở Nhật trốn kịp lên nóc ngồi ăn mỳ tôm

Phạm Hồng Quân | 14/10/2019, 21:46

Bão Hagibis đổ bộ vào miền Trung, miền Đông Nhật Bản làm ngã đổ cây, ngập nhà cửa trên diện rộng. Nhóm 7 cô gái Việt kịp mang chăn, smartphone, máy tính bảng và mỳ tôm sống lên nóc nhà để không bị cuốn trôi theo nước lũ.

Xem thêm:Cậu bé xưng hô ‘mày tao’, ăn xin như đòi nợ, chửi đánh người không cho tiền ở Hà Nội

Bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ bị cô bồ đánh bể đầu và xô ngã xe ở Ninh Bình

Người phụ nữ bị chửi, đánh đồng ý hòa giải với gã côn đồ chen ngang rút tiền

Danh tính gã côn đồ chen ngang rút tiền, chửi đánh và xưng 'bố mày' với phụ nữ lớn tuổi

Tổ lái té sấp mặt vì chạy xe qua lại 'đường đau khổ nhất TP.HCM' khi PV ghi hình

Chị Đỗ Thanh Nhàn (quê Thái Bình, sống ở tỉnh Fukushima)quay lại cảnh các bạn ăn mỳ tôm sống chống đói và cho biết: “Không ngờ là bão lũ lại có thật trong mắt mình. Đây, chăn, chiếu, mọi người ở trên nóc nhà, ăn mỳ tôm sống”.

Clip cho thấy một cô gái khoe góimỳ tôm, người bên cạnh thì cầm máy tính bảng xem Tiếng sét trong mưa. Đây làphim truyền hìnhđược quan tâm và có rating cao nhất ở Việt Nam hiện nay.

Dù mắc kẹt trên nóc nhà nhưng các cô gái Việt không tỏ vẻ hoảng sợ mà vẫn nở nụ cười trên môi.Đa số trong số họlà du học sinh ở Nhật.

Sau đó, cả nhóm may mắn được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn.

Hai cô gái khoe gói mỳ tôm và xem phimTiếng sét trong mưa.

Bão Hagibis đổ bộ và quét qua một vùng rộng lớn ở miền Trung, miền Đông Nhật Bản hôm 12.10, làm ngã đổ cây cối, nhà cửa và ngập trên diện rộng, ít nhất 33 người thiệt mạng.

Đây là cơn bão lớn nhất tấn công nước Nhật kể từ bão Ida làm hơn 1.000 người thiệt mạng năm 1958.

Ngoài thủy thủ Nguyễn Văn Trì (sinh năm 1978) đang mất tích sau khi chìm tàu ở vịnh Tokyo, hiệnchưa có thông tin người Việt nào ở Nhật thương vong do bão Hagibis.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết trong hai thủy thủ Việt Nam bị chìm tàu ở Nhật Bản, anh Phạm Văn Đức (sinh năm 1986) đã được cứu hộ an toàn, tình trạng sức khỏe tiến triển tích cực.

Con tàu có hai thủy thủ Việt Nam chở hàng mang cờ Panama, bị chìm khi đang neo đậu ngoài khơi cách thành phố Yokohama 2km trong đêm 12.10.

Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản, trong số 12 thủy thủ (2 người Việt, 3 người Myanmar và 7 người Trung Quốc) trên tàu thì có 5 người thiệt mạng, 3 người vẫn còn mất tích (gồm cảanh Nguyễn Văn Trì) và 4 người đã được cứu.

Cơ quan chức năng giải cứu 9 tu nghiệp sinh Việt Nam bị kẹt ở khu vực Fukushima và hướng dẫn nhóm 7 khách du lịch Việt Nam tại Tokyo lánh nạn.

Xem thêm:Dựng rạp cưới chiếm lòng đường gián tiếp gây tai nạn: Có thể đi tù

Clip chàng trai gạt lệ khi thấy chú rể ôm bạn gái cũ ở đám cưới

Nữ sinh đẹp như hoa khôi tử nạn sau khi chở cháu gái cán trúng vật liệu xây dựng

Clip chân dài liên tục gạ tình, bắt tài xế ô tô sờ soạng

Làm vlog ở Việt Nam, du khách Thái quay cận cảnh mặt kẻ giật ĐTDĐ của bạn

Giải mã 'hiện tượng lạ' khói bốc lên ngùn ngụt từ lòng đất ở Bình Dương

Bị nhắc nợ, dọa giết dù không vay tiền, thanh niên xăm trổ tới FE Credit đòi gặp giang hồ

Thầy U60 quên tắt máy chiếu chăm chú xem ảnh chân dài sexy, cả lớp nhốn nháo

Đến phố đèn đỏ Nhật quay lén gái bán dâm và trả giá, YouTuber Việt phải nhảy cầu trốn

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bão Hagibis làm ngập nhà, 7 cô gái Việt ở Nhật trốn kịp lên nóc ngồi ăn mỳ tôm