Ngày 28.11, tờ Kayhan của Iran đăng bài bình luận kêu gọi tấn công thành phố cảng Haifa để trả đũa Israel về vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh.

Báo Iran kêu gọi trả đũa Israel bằng quân sự

Cẩm Bình | 30/11/2020, 07:15

Ngày 28.11, tờ Kayhan của Iran đăng bài bình luận kêu gọi tấn công thành phố cảng Haifa để trả đũa Israel về vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh.

Kaylan lâu nay luôn đề xướng quan điểm đáp trả mạnh mẽ những hoạt động nhắm vào Iran, tuy nhiên lần này tờ báo đưa ra ý tưởng táo bạo hơn: tấn công quân sự gây thiệt hại cơ sở hạ tầng và thương vong về người đáng kể.

ap_20333616617474.jpg
Quan chức Iran đến viếng linh cữu nhà khoa học Fakhrizadeh - Ảnh: AP

Bài bình luận được viết bởi nhà phân tích Sadollah Zarei. Ông lập luận rằng tấn công gây thương vong lớn về người chắc chắn mang tính răn đe vì Mỹ cùng Israel không sẵn sàng đối đầu quân sự. Để đạt mức răn đe đủ mạnh thì cuộc tấn công Haifa phải lớn hơn lần bắn tên lửa vào căn cứ Iraq có quân Mỹ đồn trú đầu năm nay (đáp trả việc Mỹ sát hại tướng Qassem Soleimani).

Haifa - nằm trên Địa Trung Hải - từng bị đe dọa bởi Iran và lực lượng Hezbollah. Người đứng đầu Hezbollah Hassan Nasrallah gần đây để ngỏ khả năng tấn công nơi chứa amoni nitrat tại Haifa. Đây là hóa chất gây nên vụ nổ cảng Beirut (Lebanon) khiến 193 người chết, 6.500 người bị thương.

Phương Tây xác định nhà khoa học Fakhrizadeh là nhân vật lãnh đạo chương trình vũ khí hạt nhân mà Iran đã từ bỏ năm 2003. Giới phân tích so sánh ông với Robert Oppenheimer – thành viên nhóm nghiên cứu tạo ra bom nguyên tử cho Mỹ.

Sau vụ ám sát, Iran cáo buộc Israel là chủ mưu và tuyên bố sẽ trả thù. Ngoài tấn công Haifa thì đánh bom liều chết đại sứ quán, du khách Israel ở nước ngoài cũng rất có khả năng xảy ra.

Bài liên quan
CNN: 'Iran cố ý giảm thiểu thương vong khi tấn công Israel'
CNN nhận định đợt tấn công Israel ngày 14.4 của Iran, dù rất ấn tượng về quy mô và khí tài, nhưng quốc gia này đã kiểm soát được việc giảm thiểu thương vong.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo Iran kêu gọi trả đũa Israel bằng quân sự