Bảo tàng M+ rộng 60.000 mét vuông chuẩn bị mở cửa tại Hồng Kông vào cuối năm nay sau nhiều lần trì hoãn.

Bảo tàng Hồng Kông không trưng bày tác phẩm vi phạm luật an ninh

Cẩm Bình | 30/03/2021, 08:19

Bảo tàng M+ rộng 60.000 mét vuông chuẩn bị mở cửa tại Hồng Kông vào cuối năm nay sau nhiều lần trì hoãn.

Sở hữu bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc đương đại đồ sộ bậc chất – một phần nhờ sự đóng góp của nhà sưu tập người Thụy Sĩ Uli Sigg, bảo tàng M+ được kỳ vọng đủ sức cạnh tranh với hàng loạt “đối thủ” nặng ký khác như bảo tàng Tate Modern (Anh) hay bảo tàng Nghệ thuật hiện đại New York (Mỹ).

m-.jpg
Bảo tàng M+ sắp mở cửa - Ảnh: New Straits Times

Nhưng tương lai bảo tàng M+ bị phủ bóng bởi nỗ lực làm xói mòn dân chủ tại Hồng Kông mà chính quyền Bắc Kinh đang thực hiện, đặc biệt là luật an ninh quốc gia áp đặt lên đặc khu.

Ông Đường Anh Niên (Henry Tang) - quan chức phụ trách quản lý nơi bảo tàng M+ tọa lạc - ngày 29.3 tuyên bố sẽ không có tác phẩm nghệ thuật nào mà cơ quan chức năng xác định vi phạm luật an ninh được trưng bày.

Đầu tháng qua, một nhóm chính trị gia thân Bắc Kinh cáo buộc bảo tàng M+ phạm luật do đăng tải tác phẩm do nghệ sĩ Ngải Vị Vị sáng tác - trong đó có bức hình ông giơ “ngón tay thối” trước quảng trường Thiên An Môn - trên trang web.

Họ sau đó đã gỡ ảnh. Quan chức Đường cũng cam kết bức hình trên sẽ không xuất hiện trong lễ khai trương mặc dù trước đó giám đốc bảo tàng Suhanya Raffel cho biết không có vấn đề gì khi trưng bày tác phẩm của nghệ sĩ bất đồng chính kiến với giới chức Bắc Kinh như Ngãi Vị Vị.

315_km_ne_ai_weiwei_06.jpg
Nghệ sĩ Ngãi Vị Vị - Ảnh: Getty Images

Ngoài tác phẩm nhạy cảm của nghệ sĩ Ngãi Vị Vị, bảo tàng M+ còn sở hữu hình chụp sự kiện tại Thiên An Môn năm 1989 chụp bởi phóng viên ảnh Lưu Hương Thành (từng đoạt giải Pulitzer danh giá).

Luật an ninh quốc gia ảnh hưởng không nhỏ đến nghệ thuật. Tháng này có 2 rạp phim tại Hồng Kông phải hủy chiếu phim tài liệu về phong trào biểu tình dân chủ, sau khi truyền thông Trung Quốc cảnh báo tác phẩm này có thể phạm luật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Phan Đức Trung: 'Khung pháp lý cho tài sản ảo là bài toán khó'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp vào thời điểm này là một bài toán khó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bảo tàng Hồng Kông không trưng bày tác phẩm vi phạm luật an ninh