Ngày 28.8, HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để làm công tác nhân sự cho UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bến Tre: Bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh

Hoàng Trung | 28/08/2019, 12:56

Ngày 28.8, HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để làm công tác nhân sự cho UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Và tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre đã bỏ phiếu bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, gồm ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Bến Tre, đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre; và ông Nguyễn Trúc Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú. Kết quả, cả 2 đều có số phiếu tín nhiệm 52/54 phiếu, đạt tỷ lệ 96,29%.

Ông Nguyễn Văn Đức (SN: 1966) quê quán xã Bình Phú, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre; trình độ lý luận chính trị Cao cấp; chuyên môn: cử nhân Kinh tế. Còn ông Nguyễn Trúc Sơn (SN: 1971) quê quán xã Bình Phú, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre; trình độ lý luận chính trị Cao cấp; chuyên môn: thạc sĩ Quản trị Chương trình và Chính sách công.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 11 diễn ra vào đầu tháng 7.2019, HĐND tỉnh Bến Tre đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trương Duy Hải và ông Nguyễn Hữu Phước để nghỉ hưu theo chế độ.

Hoàng Mai
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bến Tre: Bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh