Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận: Nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ cột điện phía bên ngoài do ngành điện quản lý, sau đó cháy lan vào nhà dân…

Bến Tre: Trụ điện phát hỏa cháy nhà dân, Công ty Điện lực ‘trốn’ trách nhiệm?

Thanh Huy | 24/01/2019, 11:23

Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận: Nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ cột điện phía bên ngoài do ngành điện quản lý, sau đó cháy lan vào nhà dân…

Những ngày qua, dư luận tại địa phương người dân rất bất bình, trước thông tin ngành điện không nhận trách nhiệm để xảy ra sự cố trên! Còn 2 nạn nhân càng bức xúc hơn khi bị định giá tài sản thiệt hại quá thấp.

2 nạn nhân - bà Trần Thị Mỹ Ly (SN 1964) và ông Trần Quốc Định (SN 1973), bức xúc: “Với khoản định giá tài sản bị thiệt hại của hội đồng định giá tài sản huyện như vừa nêu, liệu gia đình tôi có thể xây dựng lại ngôi nhà để tiếp tục cư ngụ và sử dụng vào việc kinh doanh?”.

Bởi Cơ quan Điều tra vừa có thông báo kết quả định giá tài sản của Hội đồng Định giá tài sản H.Mỏ Cày Nam. Dù ngôi nhà kiên cố (1 trệt, 1 lầu) tổng diện tích sử dụng 112m2 và gian nhà tiền chế diện tích xây dựng trên 21m2 của bà Ly và ông Định bị cháy rụi, nhưng giá trị thiệt hại chỉ được thẩm định trên 142 triệu đồng!

Bỗng dưng mang họa vì đường dây dẫn của “ông” Điện lực!

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 12.8.2018, tại căn nhà số 124 đường Lê Lai, KP.2, TT.Mỏ Cày (H.Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), của bà Ly và ông Định. Vào thời điểm trên, người dân đi đường phát hiện đám cháy bùng phát bao trùm khắp căn nhà, nên báo động cho gia chủ biết để tìm cách thoát nạn và thông báo cho lực lượng chức năng.

Toàn bộ ngôi nhà, nội thất bị cháy biến dạng, được kết luận không thể tiếp tục sử dụng - Ảnh: Thanh Huy

Đội Cảnh sát PCCC khu vực Cù Lao Minh, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bến Tre) đã điều động 6 phương tiện xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến làm nhiệm vụ. Đám cháy ngùn ngụn được khống chế sau gần 2 giờ tập trung cứu chữa, nhưng toàn bộ tài sản của dân đều bị thiêu rụi.

Mộtphụ nữ ngụ cạnh bên cho biết: “Đêm đó may nhờ có tốp thanh niên đi chơi khuya, phát hiện đám cháy bốc lên từ trụ điện ngoài đường, lan vô căn nhà 2 gian của bà Ly và ông Định, liền hô hoán lên. Do kinh doanh rất nhiều sản phẩm: quần áo may sẵn, đồ chơi trẻ em… là những chất liệu dễ cháy, đám cháy lập tức lan tỏa bừng bừng cả tầng trệt lẫn tầng lầu…”.

Bên trong ngôi nhà bị cháy có nhiều người đang ngủ ở phía sau, nhờ được báo động mọi người kịp thoát thân ra bên ngoài, nên bảo toàn được tín mạng. Tài sản bị thiêu rụi trong vụ cháy của bà Ly và ông Định, ước tính ban đầu hơn 3 tỉ đồng.

Theo thống kê của bà Ly, riêng phần tài sản của bà trên chục nghìn sản phẩm quần áo may sẵn (có hóa đơn nhập hàng) và các phương tiện tủ kính, tivi màn hình phẳng, dàn karaoke… đang sử dụng, lên đến gần 1,4 tỉ đồng.

1 trong 2 xe mô tô trị giá trên 30 triệu đồng của ông Định bị cháy rụi phải bán sắt vụn - Ảnh: Thanh Huy

Phía ông Định cũng kê khai bị thiệt hại trên 800 triệu đồng. Chỉ riêng sản phẩm đồ chơi trẻ em đang kinh doanh gồm: xe hơi điện, xe mô tô điện, máy bay điều khiển, xe điều khiển, đồ nhựa... trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Ông Định có 2 chiếc xe mô tô, 1 xe đạp điện đang sử dụng, bị thiêu rụi còn trơ khung sườn (tổng giá trị gần 70 triệu đồng)… Vụ cháy còn khiến vợ chồng của ông Định bị tổn thất nhiều vật dụng sinh hoạt trong gia đình như: bàn, ghế, giường, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, tivi màn hình phẳng, giàn karaoke, điện thoại cảm ứng, ipad... Ngoài ra, số tiền mặt bị cháy xém không thể sử dụng, được thu đếm trên 195 triệu đồng.

Công ty Điện lực Bến Tre “bất hợp tác” với cơ quan điều tra

Quá trình điều tra và định giá tài tài sản, cho thấy toàn bộ ngôi nhà kiên cố bị cháy biến dạng, đổ sập. Vách tường, trần nhà bị bong tróc, ám khói, xà gồ bằng gỗ bị cháy hóa than. Các kết cấu thép, tôn bị nóng chảy biến dạng cong vênh, nứt vỡ… không thể khôi phục, tiếp tục sử dụng.

Thượng tá Lê Văn Tiến, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Mỏ Cày Nam, đã có thông báo nội dung kết luận giám định về nguyên nhân gây cháy, gửi các cá nhân bị thiệt hại. Theo kết luận giám định số 3585 (ngày 24.9.2018) của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại TP.HCM, vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà số 124, KP.2, TT.Mỏ Cày, thuộc phần trách nhiệm của Công ty Điện lực Bến Tre!

Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), kết luận tại nơi trụ điện bị nám đen (ảnh), đã xảy ra sự cố chập cháy - Ảnh: Thanh Huy

Cụ thể, kết luận giám định nêu rõ: “Mộtmẫu tàn tro được niêm phong gửi giám định không tìm thấy thành phần xăng dầu, dung môi dễ cháy. Trên đoạn dây dẫn điện bị cháy hết lớp vỏ cách điện, lộ lõi đồng nhiều sợi, đứt đoạn đầu có dấu vết kim loại nóng chảy (thu tại vị trí dưới cột điện), gửi giám định phát hiện thấy dấu vết chạm chập điện xảy ra trước khi cháy”.

Cung cấp kết quả giám định cho người bị thiệt hại, Cơ quan Điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ cột điện phía bên ngoài lan vào nhà dân… Và ông Phạm Thanh Trúc, Giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre, thừa nhận: “Chúng tôi rất đau xót trước những thiệt hại xảy ra trong vụ cháy tại TT.Mỏ Cày đêm 12.8.2018”.

Nhưng bất ngờ, cũng chính ông cho rằng: “Tuy nhiên, chúng tôi chưa đồng tình với kết luận giám định. Bởi vì trên đường dây dẫn điện đều có cầu chì, việc chập cháy điện sẽ được cắt ngay. Phòng Thanh tra về kỹ thuật của công ty chúng tôi, sẽ cung cấp cho cơ quan điều tra một số thông tin để làm rõ hơn về nguyên nhân vụ cháy…”.

Trước những thiệt hại quá lớn, theo nội dung kết luận giám định trách nhiệm để xảy ra sự cố trên thuộc phía Công ty Điện lực Bến Tre, hiện công ty đã có động thái gì đối với các cá nhân bị thiệt hại? Ông Trúc cho biết: “Chúng tôi phải có trách nhiệm đến thăm hỏi động viên và chia sẻ…”.

Nhưng cơ quan thẩm định giá tài sản của huyện chỉ xác định giá trị thiệt hại trên 142 triệu đồng, gây nhiều bức xúc - Ảnh: Thanh Huy

Nhưng ông Trúc vẫn nói: “Tôi đang đề nghị bộ phận chuyên môn báo cáo về vụ việc và sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để là rõ thêm về quan điểm của chúng tôi”.

Trong khi đó các cá nhân bị thiệt hại bởi vụ cháy, xác nhận hơn 5 tháng trôi qua kể từ khi xảy sự cố, chưa từng có mộtvị lãnh đạo hay cá nhân nào thuộc Công ty Điện lực Bến Tre đến thăm hỏi chia sẻ. Không thể chịu đựng cảnh vô gia cư, việc kinh doanh bị ngưng trệ, nhất là dịp tết Nguyên đán kề cận, gia đình bà Ly và ông Định đã xin phép được đập phá toàn bộ ngôi nhà hư hỏng, vay mượn tiền để xây dựng lại.

Cẩn trọng hơn, trước khi đập phá ngôi nhà bị cháy rụi, tiến hành xây dựng, ngoài việc xin phép cơ quan chức năng, bà Ly và ông Định đã ghi lưu hình ảnh, đồng thời thuê Thừa phát lại lập vi bằng làm chứng cứ pháp lý…

Hiện Cơ quan Điều tra (Công an H.Mỏ Cày Nam) đã ra quyết định không khởi tố vụ án, do xác định trong vụ cháy này không có đối tượng gây án. Một lần nữa, nguyên nhân vụ cháy được khẳng định do đường dây dẫn thuộc trách nhiệm quản lý của ngành điện chập cháy. Khi Cơ quan điều tra mời làm việc, phía Công ty Điện lực Bến Tre có quan điểm bất đồng, không hợp tác.

Thanh Huy
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bến Tre: Trụ điện phát hỏa cháy nhà dân, Công ty Điện lực ‘trốn’ trách nhiệm?