Nữ bệnh nhân 20 tuổi (ở huyện Quốc Oai) là trường hợp thứ 3 được ghi nhận tử vong liên quan đến sốt xuất huyết trong năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hai bệnh nhân tại bệnh viện ở bang Oregon (Mỹ) đã nhiễm Candida auris, loại nấm men gây bệnh hiếm gặp và có khả năng kháng lại các loại thuốc chống nấm.
Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đến trưa 13.7, trong số các ca nhiễm tại thành phố có 224 người có triệu chứng nặng, 119 ca tử vong.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho hay vừa nhận được thông tin một cụ ông tử vong, xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Chiều 27.5, Bộ Y tế thông báo ca tử vong thứ 46 liên quan đến COVID-19 ở nước ta là bệnh nhân 3881 có tiền sử tai nạn giao thông gãy xương sườn, xương đòn 4 năm trước và áp xe gan 2 năm trước.
Chiều 26.5, Bộ Y tế thông báo ca tử vong thứ 45 liên quan đến COVID-19 ở nước ta là bệnh nhân 3760 có tiền sử tăng huyết áp, suy giáp sau xạ trị bướu giáp; đái tháo đường.
Lãnh đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 (Bình Dương) cho biết nữ bệnh nhân mổ thoát vị đĩa đệm bị tử vong là do bất ngờ bị trụy tim mạch, huyết áp tụt nhanh.
Được đưa từ Bệnh viện 199 về nhà, bệnh nhân 1040 đã tử vong trước khi nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 94 người liên quan tang lễ bệnh nhân này phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.
Được đưa từ Bệnh viện 199 về nhà, bệnh nhân 1040 đã tử vong trước khi nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 94 người liên quan tang lễ bệnh nhân này phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.
Sáng 12.8, Bộ Y tế cho biết bệnh nhân 431 tử vong vì viêm phổi nặng do COVID-19, đây là bệnh nhân thứ 17 tử vong kể từ khi dịch tại Việt Nam bùng phát mạnh mẽ.
Chiều 11.8, Bộ Y tế thông tin có thêm 16 ca mắc mới COVID-19 (nâng tổng số người bị nhiễm lên số 863 ca bệnh) và 1 ca nhiễm COVID-19 tử vong là bệnh nhân thứ 832.