Trong lúc cùng đồng đội sửa chữa mái nhà của đơn vị, một chiến sĩ trên đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) bất ngờ trượt chân rơi xuống đất, bị đập đầu gây chấn thương sọ não, vỡ xương thái dương trái, tràn khí não vùng đỉnh trái...

Bệnh viện Quân y 175 điều trị một chiến sĩ bị thương trên đảo Thổ Chu

Hồ Quang | 26/01/2019, 11:23

Trong lúc cùng đồng đội sửa chữa mái nhà của đơn vị, một chiến sĩ trên đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) bất ngờ trượt chân rơi xuống đất, bị đập đầu gây chấn thương sọ não, vỡ xương thái dương trái, tràn khí não vùng đỉnh trái...

Sáng 26.1, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho hay đang tiếp nhận và điều trị một chiến sĩ quân đội công tác trên đảo Thổ Chu (tỉnh KiênGiang) bị chấn thương sọ não khá nặng do té từ trên mái nhà xuống đất trong lúc đang sửa chữa.

Theo thông tin ban đầu, lúckhoảng7 giờ 50 ngày 25.1,chiến sĩDanh Hoài Phúc (20 tuổi, quêKiênGiang), thuộcTrung đoàn 152, Quân khu 9 đóng quân trên đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh KiênGiang cùng các đồng đội đang sửa chữa mái nhà đơn vị thì bất ngờ trượt chân ngã từ mái nhà đập đầu xuống nềnbất tỉnh.

Ngay tại hiện trường, bệnh nhân chảy máu tai trái, máu mũi. Bệnh nhân được sơ cứu và đưa xuống bệnh xá quân y trong tình trạng bất tỉnh. Sau khi kiểm tra, các y bác sĩ ở trạm xá chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não, vỡ nền sọ giữa.

Các y bác sĩ ở đây đã tiến hành tiêm thuốc giảm đau, cầm máu, truyền dịch vàhội ý, xin ý kiến từ bệnh viện tuyến trên.

Sau hội chẩn, bệnh nhân đã được máy bay trực thăng củaTrung đoàn 917, Sư đoàn không quân 370 đến cấp cứu đưa về Bệnh viện Quân y 175 để điều trị.

“Bệnh nhânDanh Hoài Phúc được trực thăng đưa đến sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 25.2. Ngay lập tức đội ngũ nhân viên y tếtổ cấp cứu B2 của Bệnh viện Quân y 175 đưa bệnh nhân về bệnh viện tiếp tục điều trị. Hiện các bác sĩ đang điều trị tích cực và theo dõi tình trạng chấn thương sọ não của bệnh nhân”, một bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 cho hay.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh viện Quân y 175 điều trị một chiến sĩ bị thương trên đảo Thổ Chu