BHXH Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng hạng mục "Tiếp tục cải tiến" của Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 37.

BHXH Việt Nam nhận giải thưởng 'Tiếp tục cải tiến' của ASSA 37

Tin và ảnh: Tuyết Nhung | 09/12/2020, 12:11

BHXH Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng hạng mục "Tiếp tục cải tiến" của Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 37.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 37 (ASSA 37) sáng 9.12, BHXH Việt Nam đã vinh dự nhận Giải thưởng của Chủ tịch ASSA với hạng mục “Tiếp tục cải tiến” với nội dung “BHXH Việt Nam phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện”.

img_5124_20201209094114am(1).jpg
Thay mặt BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhận Giải thưởng của Chủ tịch ASSA với hạng mục “Tiếp tục cải tiến” với nội dung “BHXH Việt Nam phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện”

Giải thưởng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Hiệp hội với thành tích của BHXH Việt Nam trong góp phần thực hiện mục tiêu về cải cách chính sách BHXH, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đạt được kết quả vượt bậc.

Cụ thể, theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết năm 2019, toàn quốc có 570.000 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 263.000 người so với năm 2018. Đây là con số ấn tượng, có sự gia tăng đột biến bởi chỉ tính riêng số người tăng mới trong năm 2019 đã gần bằng kết quả 10 năm thực hiện chính sách này từ năm 2008 đến năm 2018.

Năm 2008, năm đầu tiên thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, Việt Nam mới chỉ có 6.000 người tham gia. Đến hết năm 2018 con số này là 270.000 người.

Đặc biệt, trong tình hình ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, tốc độ phát triển người tham gia BHXH tự nguyện của Việt Nam vẫn đạt kết quả ấn tượng.

Tính đến hết tháng 11.2020, số người tham gia BHXH tự nguyện trên toàn quốc là 951.494 người. Ước tính đến hết năm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện sẽ đạt trên 1 triệu người.

Bài liên quan
BHXH Việt Nam đẩy mạnh BHYT bao phủ 90%
Ngành BHXH đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ 90% dân số cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
BHXH Việt Nam nhận giải thưởng 'Tiếp tục cải tiến' của ASSA 37