Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa có 87/90 phiếu tín nhiệm cao, 3 phiếu tín nhiệm, 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Bí thư và Chủ tịch Thanh Hóa được nhiều phiếu tín nhiệm cao, không có tín nhiệm thấp

Trí Lâm | 13/12/2018, 13:29

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa có 87/90 phiếu tín nhiệm cao, 3 phiếu tín nhiệm, 0 phiếu tín nhiệm thấp.

HĐND tỉnh Thanh Hóavừa công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND bầu. Theo kết quả này, ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, cùng ông Lại Thế Nguyên - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, là những người có số phiếu tín nhiệm cao ở tốp đầu, với 87/90 phiếu; 3 phiếu còn lại là tín nhiệm.

Tiếp theo là ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, với số phiếu tín nhiệm cao là 86/90 và 4 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Nhóm bị phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất gồm có ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng với 6 phiếu thấp (52 phiếu tín nhiệm cao, 32 phiếu tín nhiệm); bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo có 6 phiếu tín nhiệm thấp (64 phiếu tín nhiệm cao, 20 phiếu tín nhiệm); bà Lê Thị Thìn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, có 4 phiếu tín nhiệm thấp (61 phiếu tín nhiệm cao, 25 phiếu tín nhiệm).

Trả lời báo chí trước phiên lấy phiếu tín nhiệm, ôngTrịnh Văn Chiến cho rằng, trên cơ sở kết quả lấy phiếu tín nhiệm, mỗi vị lãnh đạo sở ngành cần nhìn nhận lại trách nhiệm của mình trong thời gian qua để có cách làm tốt hơn trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi về việc xử lý đối với những người có phiếu tín nhiệm thấp quá bán, ông Trịnh Văn Chiến khẳng định sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định, nếu cần thay thế sẽ kiên quyết thay thế.

“Thanh Hóađã và đang trên đà phát triển với khối lượng công việc rất lớn, không thể chấp nhận cán bộ yếu kém về năng lực, phẩm chất trong bộ máy”, ông Chiến nói.

Ông Chiến cũng nhấn mạnh: “Trên cơ sở kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của từng vị lãnh đạo trong diện được lấy phiếu. Sẽ xử lý theo quy định đối với những thành viên có phiếu tín nhiệm thấp, kiên quyết loại bỏ những cán bộ yếu kém, cản trở sự phát triển chung”.

Được biết, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND tỉnh, gồm thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh (thay thiếu tướng Trịnh Xuyên nghỉ hưu); ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp -Phát triển nông thôn (thay ông Lê Như Tuấn nghỉ hưu); ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin -Truyền thông (thay ông Trần Duy Bình đã được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Hà Trung).

Lam Thanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư và Chủ tịch Thanh Hóa được nhiều phiếu tín nhiệm cao, không có tín nhiệm thấp