Do bị xuất huyết não quá nặng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá Nguyễn Văn Bảy (83 tuổi, quê Đồng Tháp) - người đã bắn rơi 7 máy bay Mỹ, được các bác sĩ tiên lượng xấu. Các bác sĩ không thể phẫu thuật, vì tình trạng bệnh của bệnh nhân quá nặng, chỉ hồi sức tích cực.

Bị xuất huyết não, Anh hùng bắn rơi 7 máy bay Mỹ Nguyễn Văn Bảy đang thập tử nhất sinh

Hồ Quang | 19/09/2019, 15:33

Do bị xuất huyết não quá nặng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá Nguyễn Văn Bảy (83 tuổi, quê Đồng Tháp) - người đã bắn rơi 7 máy bay Mỹ, được các bác sĩ tiên lượng xấu. Các bác sĩ không thể phẫu thuật, vì tình trạng bệnh của bệnh nhân quá nặng, chỉ hồi sức tích cực.

Liên quan đến tình trạng đột quỵ do xuất huyết não của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá Nguyễn Văn Bảy - người đã bắn rơi đến 7 máy Mỹ,Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM ngày 19.9 cho hay sau 3 ngày điều trị bệnh nhân vẫn còn hôn mê sâu, tiên lượng rất xấu.

Bác sĩ Vũ Đình Ân -Phó chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175 cho biết bệnh nhân Bảy bị xuất huyết não lượng lớn, hôn mê rất sâu (hiện chỉ số Glasgo chỉ có 3 điểm).

Hiện bệnh nhân đã được các bác sĩ và chuyên gia nội thần kinh, ngoại thần kinh tiến hành hội chẩn. Các bác sĩ nhận định tình hình xuất huyết não của bệnh nhân là rất nặng nên không chỉ định phẫu thuật.

“Bệnh nhân vẫn được tiếp tục điều trị hồi sức tích cực. Hiện chúng chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức, nhưng tiên lượng rất xấu”, bác sĩ Ân cho hay.

Trước đó, vào ngày 16.9 khi đang làm vườn tại nhà, ông Nguyễn Văn Bảy bất ngờ ngất xỉu và được người nhà chuyển đến Bệnh viện đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp) sau đó chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) để điều trị. Tại đây, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị đột quỵ do xuất huyết não.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 175, hiện có 2 loại đột quỵ, đó là đột quỵdo xuất huyết não và đột quy do nhồi máu não, trong đó nhồi máu não chiếm đến 85%, còn xuất huyết não chỉ chiếm 15%. Bệnh nhân bị xuất huyết não gây tử vong cao hơn nhiều so với nhồi máu não. Đối với bệnh nhân xuất huyết não, khả năng sống hay không phụ thuộc vào kích thước khối máu tụ ở não, nếu kích thước khối máu tụ ở não ít thì khả năng sống cao, còn kích thước khối máu tụ ở não lớn thì khả năng sống thấp. Bệnh nhân Bảy đang có khối máu tụ ở não lớn do xuất huyết não với một lượng rất lớn.

Được biếtAnh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá Nguyễn Văn Bảy (tên thật là Nguyễn Văn Hòa)83 tuổi, quê ở ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Ông Bảy là một trong 19 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp ACES - danh hiệu có từ chiến tranh thế giới thứ 2dành cho những phi công lái máy bay quân sự có số lần bắn hạ máy bay đối phương đạt con số từ 5 trở lên. Trong hai năm 1966-1967, ông Bảy đã bắn rơi 7 máy bay Mỹ và được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị xuất huyết não, Anh hùng bắn rơi 7 máy bay Mỹ Nguyễn Văn Bảy đang thập tử nhất sinh