Tại thủ đô Stockholm vào hôm 21.5, những người ủng hộ phong trào đảng Công nhân người Kurd PKK và phong trào YPG ở Syria đã biểu tình để phản đối việc Thụy Điển đăng ký trở thành thành viên NATO.

Biểu tình tại Stockholm phản đối Thụy Điển gia nhập NATO, chọc giận Thổ Nhĩ Kỳ

Anh Tú | 22/05/2022, 06:23

Tại thủ đô Stockholm vào hôm 21.5, những người ủng hộ phong trào đảng Công nhân người Kurd PKK và phong trào YPG ở Syria đã biểu tình để phản đối việc Thụy Điển đăng ký trở thành thành viên NATO.

Một nhóm những người ủng hộ YPG / PKK đã tập trung tại Quảng trường Norra Bantorget và diễu hành về phía trụ sở của đảng Dân chủ Xã hội.

Họ kêu gọi các nhà chức trách Thụy Điển kiềm chế gia nhập khối an ninh và từ chối các yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ đòi Stockholm chấm dứt tài trợ cho YPG / PKK và các nhóm khác bị Ankara coi là khủng bố.

pkk.jpg

Trong khi diễu hành, nhóm đã hô vang “Tất cả chúng ta đều là những người ủng hộ PKK” và cảnh sát không can thiệp vào cuộc biểu tình, hãng thông tấn Anadolu Agency (AA) của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

Theo thông tin từ các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển đã nhiều lần bị Ankara cảnh báo không cho phép tổ chức các cuộc tụ tập kiểu này nhưng chính quyền Stockholm đã không thực hiện được các bước cần thiết.

Hơn nữa, những người ủng hộ và cả lãnh đạo của PKK có thể thực hiện các hoạt động ở Thụy Điển mà không bị cản trở.

Ví dụ, vào tháng 1.2019, những người ủng hộ PKK đã tổ chức một cuộc biểu tình tại một trung tâm mua sắm ở Borlange, Thụy Điển. Trong cuộc biểu tình ủng hộ thủ lĩnh PKK bị bỏ tù, Abdullah Öcalan, một trong những biểu ngữ mà những người biểu tình mang theo là biểu tượng của một loại vũ khí.

Trong cuộc biểu tình, lực lượng an ninh Thụy Điển đã không làm gì để ngăn cản những người ủng hộ PKK mang theo ảnh của Öcalan và cờ biểu tượng PKK.

Trong khi trao quyền tự do cho các nhóm bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố, Thụy Điển hiện đang tìm kiếm tư cách thành viên NATO, mà Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên sáng lập.

Trong nhiều thập kỷ, Thụy Điển có quan điểm chính sách đối ngoại trung lập trong khu vực, nhưng sau cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra vào ngày 24.2, người Thụy Điển đã thay đổi trong cách tiếp cận, từ công chúng và hầu hết các chính trị gia đều ủng hộ việc gia nhập liên minh NATO.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
2 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biểu tình tại Stockholm phản đối Thụy Điển gia nhập NATO, chọc giận Thổ Nhĩ Kỳ