Quân đội Hàn Quốc ngày 29.1 cho biết một binh sĩ nước này đã vô tình bắn súng máy trong buổi tập luyện gần biên giới với Triều Tiên.

Binh lính Hàn Quốc bắn nhầm gần biên giới với Triều Tiên

Bảo Vĩnh | 29/01/2023, 11:15

Quân đội Hàn Quốc ngày 29.1 cho biết một binh sĩ nước này đã vô tình bắn súng máy trong buổi tập luyện gần biên giới với Triều Tiên.

yonhap-2.jpg
Đơn vị biên phòng Hàn Quốc tập luyện hành quân ban đêm - Ảnh: Yonhap

Quân đội Hàn Quốc cho biết 1 binh sĩ nước này đã phạm sai lầm khi bắn 4 loạt đạn thật bằng súng máy trong hoạt động huấn luyện của một đơn vị lục quân dọc biên giới liên Triều tại tỉnh Gangwon, miền đông Hàn Quốc vào lúc 18 giờ 27 ngày 28.1 (giờ địa phương).

Tất cả các viên đạn đều rơi bên phía nam của Đường phân chia ranh giới quân sự (MDL) ngăn cách hai miền. Quân đội Hàn Quốc cũng cho biết không có tổn thất nào và hoạt động huấn luyện không bao gồm nội dung khai hỏa súng máy.

Đơn vị quân đội trên đã lập tức thông báo cho phía Triều Tiên biết vụ nổ súng không phải cố tình, cũng như kích hoạt trạng thái sẵn sàng khẩn cấp, theo quân đội Hàn Quốc. Một sĩ quan cho biết: “Không có dấu hiệu đặc biệt nào từ phía Triều Tiên. Một cuộc điều tra đã được mở để biết chính xác hoàn cảnh xảy ra sự cố này”.

Báo Korea Herald ngày 29.1 cũng nhắc lại vụ việc xảy ra hồi tháng 5.2020, ít nhất 4 viên đạn bắn từ phía Triều Tiên đã trúng một điểm canh gác của Hàn Quốc ở Khu giới tuyến phi quân sự (DMZ) và buộc quân đội Hàn Quốc phải bắn trả. Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm binh sĩ Hàn Quốc và Triều Tiên nổ súng sang phía bên kia trong khu DMZ.

Khu DMZ dài 250km, rộng 4km, thường được coi là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới vì dày đặc các bãi mìn, hàng rào dây thép gai, bẫy chống tăng... Các đơn vị quân đội của cả Hàn Quốc và Triều Tiên đóng tại đây luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Trong Thỏa thuận quân sự toàn diện (CMA) ký năm 2018, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đồng ý chấm dứt tất cả các hành động thù địch chống lại nhau, một động thái nhằm kéo giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin.

Bài liên quan
Triều Tiên phóng tên lửa ngay ngày đầu năm mới 2023
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết, vào rạng sáng 1.1, CHDCND Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) ra bờ biển phía đông.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Binh lính Hàn Quốc bắn nhầm gần biên giới với Triều Tiên