Bộ Tài chính vừa lên tiếng giải thích thông tin báo chí nêu rằng ngân sách rất khó khăn, ngân sách trung ương gần như không còn.

Bộ Tài chính lên tiếng trước thông tin ngân sách đang rất khó khăn, gần như không còn

Tuyết Nhung | 17/09/2021, 15:57

Bộ Tài chính vừa lên tiếng giải thích thông tin báo chí nêu rằng ngân sách rất khó khăn, ngân sách trung ương gần như không còn.

Bộ Tài chính chiều 16.9 đã có thông tin về nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

ngan-sach-nha-nuoc.jpg
Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách nhà nước - Ảnh: Internet

Bộ Tài chính nêu rõ, ngày 16.9, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ quốc hội (UBTVQH) đã xem xét dự thảo Nghị quyết của UBTVQH ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Về nội dung này, nhiều thông tin báo chí nêu: Ngân sách rất khó khăn, ngân sách trung ương gần như không còn, hiện chỉ chờ vào nguồn tiết kiệm chi và khoảng 14.620 tỉ đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh dự toán thì mới chi được.

Bộ Tài chính vừa lên tiếng lý giải, nội dung thông tin này đã làm dư luận hiểu sai tình hình ngân sách nhà nước.

"Tại cuộc họp UBTVQH ngày 16.9 bàn về việc ban hành chính sách miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khó khăn do đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã báo cáo UBTVQH, hiện nay ngân sách dự phòng Trung ương (17.500 tỉ đồng) đã chi hết. Trong khi đó, nhu cầu chi cho công tác phòng chống dịch đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch như công an, quân đội và các địa phương là rất lớn.

Do đó, Chính phủ đã trình UBTVQH cho phép chuyển nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 14.620 tỉ điều chỉnh vào dự phòng ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ chi cấp bách cho công tác phòng chống dịch COVID-19", đại diện Bộ Tài chính giải thích.

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách Nhà nước đạt 78.600 tỉ đồng. Luỹ kế ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm ước đạt hơn 1,004 triệu tỉ đồng.

Dù tăng song thu ngân sách, trong đó đặc biệt là thu nội địa đã chứng kiến đà suy giảm trong những tháng gần đây. Cụ thể, thu nội địa trong tháng 8 chỉ đạt 63.200 tỉ đồng, giảm sâu so với tháng 4 (115.600 tỉ đồng); tháng 5 (85.000 tỉ đồng); tháng 6 (80.500 tỉ đồng)…

Cùng với thu nội địa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng chứng kiến đà suy giảm. Trong tháng 8, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chỉ đạt 24.000 tỉ đồng, giảm 11.000 tỉ đồng so tháng 7.

Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 8, ngân sách nhà nước đã chi 18.800 tỉ đồng cho phòng chống dịch (17.200 tỉ đồng) và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (1.600 tỉ đồng).

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, trả nợ của Chính phủ trong tháng 8 khoảng 21.535 tỉ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 21.065 tỉ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 470 tỉ đồng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 266.785 tỉ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 227.843 tỉ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 38.941 tỉ đồng.

Bài liên quan
Tiền ngân sách sẽ được phân bổ thế nào để mua vắc xin?
Hiện Quỹ vắc xin phòng dịch COVID-19 đã có 16.000 tỉ đồng từ ngân sách trung ương và hơn 9.000 tỉ đồng từ các doanh nghiệp và tổ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Tài chính lên tiếng trước thông tin ngân sách đang rất khó khăn, gần như không còn