Trước thông tin một số địa phương có phản ánh về tình hình kinh doanh xổ số của Công ty TNHH Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm rõ một số vấn đề liên quan.

Bộ Tài chính nói Vietlott không sai nhưng sao chưa minh bạch người trúng giải?

Anh Thư tổng hợp | 03/02/2017, 17:26

Trước thông tin một số địa phương có phản ánh về tình hình kinh doanh xổ số của Công ty TNHH Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm rõ một số vấn đề liên quan.

Có 3 cơ quan lớntham gia hội đồng giám sát Vietlott

Văn bản Bộ Tài chính nêu rõ việc thành lập Vietlott là nhắm tới mục tiêu hiện đại hóahoạt động kinh doanh xổ số, đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh ngày càng cao của một bộ phận người dân; tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sáchđịa phương để đầu tư cho an sinh xã hội, y tế, giáo dục; đồng thời tăng cường sự minh bạch, hiệu quả của quản lý nhà nước góp phần lành mạnh hoạt động trò chơi giải trí có thưởng hiện nay, giảm bớt hoạt động lô đề, cờ bạc bất hợp pháp.

Bộ Tài chính khẳng định, về cơ bản khung khổ pháp lý đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán của Vietlott đã được các cơ quan ban hành đầy đủ. Công ty này đã từng bước triển khai hoạt động kinh doanh xổ số điện toán theo từng đợt gồm: đợt 1 tại TP.HCM; đợt 2 tại 5 tỉnh Miền Nam là Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu; đợt 3 tại Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa và đợt 4 tại Hà Nội, Hải Phòng,Quảng Ninh.

Trước khi triển khai, Bộ Tài chính có công văn gửi các tỉnh, thành phố để thông báo về kế hoạch kinh doanh xổ số điện toán của Vietlott, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, sở ban ngành của địa phương tạo điều kiện cho Vietlott tổ chức kinh doanh thuận lợi... Bộ cũng đã có các công văn gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị phối hợp tuyên truyền chủ trương của nhà nước trong việc hiện đại hóa hoạt động kinh doanh xổ số.

Liên quan đến vấn đề này, báo Dân Trí dẫn nguồn tin từBộ Tài chính cho biết, trong việc kinh doanh loại hình xổ số mới, Vietlott đã hợp tác với đối tác nước ngoài là Tập đoàn Berjaya của Malaysia theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC). Việc này không làm thay đổi bản chất về sở hữu với Vietlott,khi Vietlott vẫn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.Việc hợp tác giữa Vietlott và Tập đoàn Berjaya đã được Thủ tướng chấp thuận bằng văn bản.

Vietlott không có chủ trương bán vé số dạo

Trước đó, đã có nhiều địa phương ở các tỉnh phía Nam phản ánh về hoạt động kinh doanh của Vietlott. Cụ thể, ngày 12.12.2016, UBND tỉnh Trà Vinh cho biết đã kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, chấn chỉnh hoạt động xổ số điện toán Vietlott trước thực trạng vé số Vietlott được in sẵn các số dự thưởng đưa người đi bán dạo với giá 12.000 đồng/dãy số (6 cặp), vượt mệnh giá 2.000 đồng. Ngày 13.12.2016, UBND tỉnh Bình Thuận cũng cho biếtsẽ lập đoàn kiểm tra, nhắc nhở doanh nghiệp và người dân không được phép kinh doanh xổ số Vietlott trái phép trên địa bàn.

Sau khi có một số ý kiến các địa phương ở các tỉnh phía Nam về loại hình kinh doanh xổ số Vietlott có nhiều điểm không đúng, Thủ tướng đã có chỉ đạo và giao Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Vietlott triển khai kinh doanh đúng quy định, phối hợp với địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo nội dung văn bản Bộ Tài chính, qua báo cáo của Vietlott, trong thời gian đầu triển khai hoạt động kinh doanh, do sản phẩm có tính “mới lạ" mànhu cầu của thị trường rất lớn, nhất là tại các địa phương mà Vietlott chưa triển khai hoạt động kinh doanh, nên có một số tổ chức, cá nhân đã mua vé số Vietlott tại các địa phương đang triển khai và đi bán lại tại các tỉnh, thành phố khác với giácao hơn từ 1.000-2.000 đồng để hưởng chênh lệch. Đây là hoạt động tự phát, Vietlott không có chủ trươngcũng không ký hợp đồng đại lý với bất kỳ với tổ chức, cá nhân nào ngoài các địa bàn đang được phép kinh doanh để phân phối vé.

Bộ Tài chính đã có chỉ đạo Vietlott tăng cường quản lý, giám sát hệ thống kinh doanh đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng nêu trên như yêu cầu các đại lý xổ số nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số điện toán, thực hiện bán vé qua thiết bị đầu cuối tại các điểm bán vé; mệnh giá vé một lần tham gia dự thưởng là 10.000 đồng/lần tham gia dự thưởng, nếu vi phạm nghiêm trọng có thể bị cắt hợp đồng đại lý,

Bên cạnh đó, Vietlottđã công bố trên trang điện tử chính thứcnhiềulời khuyến cáo đối với khách hàng: nên mua tại các điểm bán chính thức mua vé đúng mệnh giá, khuyến cáo về việc một số cá nhân, tổ chức giả danh là đại lý Vietlott, khuyến cáo khách hàng không đam mê thái quá, không bán vé xố Vietlott cho người dưới 18 tuổi.

Vì sao chưa minh bạch người trúng giải?

Liên quan đến hoạt động kinh doanh của Vietlott và văn bản trên của Bộ Tài chính, tờ Đất Việt có bài viết thông tin:Từ đầu năm 2017 đến nay, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng Vietlott đã lập kỷ lục khi có 5 người trúng giải thưởng Jackpot và tất cả đều được xác định mua vé tại TP.HCM. Giải thưởng thấp nhất có trị giá 17 tỉ đồng và cao nhất lên tới trên 75 tỉ đồng.

Bài viết cho rằng, việc có nhiều giải thưởng trúng trong cùng 1 tháng và trên 1 địa bàn như TP.HCM khiến nhiều người dân và chuyên gia kinh tế vẫn đặt câu hỏi vì sao từ tới nay chưa một lần họ công khai minh bạch danh tính người trúng giải.

Trả lời chonghi vấn trên, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó tổng giám đốc Vietlottkhẳng định giải thưởng của đơn vị này hoàn toàn công khai, minh bạch và có sự giám sát của nhiều cơ quan chức năng. Theo ông, không nhất thiết phải công khai danh tính mới có thể chứng minh được tính minh bạch của giải thưởng. Trên thế giới vẫn có nơi quy định người trúng giải được phép giấu tên tuổi như giải độc đắc 1,6 tỉ USD của xổ số PowerBalls của Mỹ có 3 người trúng giải nhưng 2 người công khai và một người nhận giải nặc danh.

Từng trao đổi với Đất Việt, Luật sư Trương Xuân Tám, Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc nói thời gian qua Vietlott đều khẳng định việc trao giải hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và có sự chứng kiến của đại diện Bộ Công an, Bộ Tài chính, đại diện các đại lý xổ số... Tuy nhiên các đơn vị trên chưa từng lên tiếng về vấn đề này.

“Bộ Tài chính đã 1 lần có trả lời về việc này nhưng chưa đi vào chi tiết vấn đề. Cho nên tôi cho rằng các cơ quan giám sát khác như công an, đại diện đại lý xổ số, người chứng kiến... cần phải lên tiếng để trả lời công luận. Cần trả lời rõ ràng xem việc giám sát đó có công khai, minh bạch không, có đúng tên tuổi người nhận không... Vietlott mời các cơ quan đến để chứng kiến thì anh phải lên tiếng về sự việc", ông Tám khẳng định trên Đất Việt.

Thi Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Tài chính nói Vietlott không sai nhưng sao chưa minh bạch người trúng giải?