"Tổ chức theo ngành dọc hay ngang, nếu nâng cấp cục thành tổng cục... mà không thay đổi thì chỉ bình cũ rượu mới chứ không giải quyết được vấn đề gì", Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Không thay đổi thì chỉ là bình cũ rượu mới

tuyetnhung | 22/01/2019, 12:06

"Tổ chức theo ngành dọc hay ngang, nếu nâng cấp cục thành tổng cục... mà không thay đổi thì chỉ bình cũ rượu mới chứ không giải quyết được vấn đề gì", Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường ngày 21.1, Bộ trưởng Công ThươngTrần Tuấn Anh yêu cầu trong năm 2019, quản lý thị trường (QLTT) phải nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng "chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, công khai và hoạt động hiệu quả".

Theo Bộ trưởng, Tổng cục QLTT năm vừa qua còn những vấn đề tồn tại sau: tổ chức bộ máy nhân sự cũng như công tác phối hợp với địa phương chưa hiệu quả; vấn đề kiện toàn ngay tại Tổng cục còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu... Bộ trưởng yêu cầu phải có bộ máy đủ mạnh, tinh thông nghiệp vụ, phẩm chất, mới có thể đáp ứng nhiệm vụ nặng nề được giao.

"Tổ chức theo ngành dọc hay ngang, nếu nâng cấp cục thành tổng cục... mà không thay đổi thì chỉ là bình cũ rượu mới chứ không giải quyết được vấn đề gì", Bộ trưởng khẳng định. Vì thế, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT trong 4 tháng đầu năm 2019 phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ kiện toàn bộ máy, đáp ứng yêu cầu công việc.

Bộ trưởng cũng chỉ ra điểm tồn tại thứ ba trong công tác năm 2019 của lực lượng QLTT là năng lực chuyên môn, đạo đức, văn hóa ứng xử của một bộ phận cán bộ QLTT còn bất cập. Bộ trưởng cho rằngsự lạc hậu, chậm trễ đổi mới trong nhận thức, hành động, sự lỏng lẻo trong công tác phối hợp với các lực lượng khác tại địa phương... chính là điểm yếu của một số cán bộ QLTT, không thể phù hợp trong bối cảnh mới, cần chấn chỉnh, khắc phục ngay.

Theo đó trongnăm 2019, Bộ trưởng đặt ra nhiệm vụ cho toàn lực lượng QLTT: Phảithay đổithế nào cho xứng đáng với mô hình tổ chức ngành dọc; phải có chỉ đạo, gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục rà soát thực tiễn, hoàn thiện khung khổ pháp lý đảm bảo hiệu quả hoạt động của lực lượng QLTT; tiếp tục hoàn thiện quy chế, quy trình công tác, đạo đức, văn hóa ứng xử, nâng cao chất lượng công chức QLTT...

Ở góc độ trực tiếp quản lý, thực thi, ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT cho hay, sau 4 tháng thành lập cơ quan này đã hoàn thiện được 35/63 tổ chức Đảng. Cục nào lập xong tổ chức đảng đã triển khai công tác bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, theo ông Linh là đã diễn ra đúng quy trình, chặt chẽ và ông cũng hứa xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy nhanh.

Vẫn theo ông Linh, trong năm 2018, tình hình vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm vẫn diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu vào nhóm hàng như: hàng may mặc, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, điện thoại di động, đường cát, rượu, bia, nước giải khát, đồ gia dụng, điện tử, điện lạnh, thuốc lá điếu, pháo nổ...

Hoạt động của các đối tượng buôn lậu diễn ra với nhiều phương thức, thủ đoạn như hợp thức hóa theo hình thức quay vòng chứng từ, hóa đơn, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; vận chuyển hàng lậu qua đường hàng không dưới hình thức hàng xách tay, hành lý ký gửi vận chuyển nhận sau; các đối tượng thường xuyên thay đổi cung đường, tuyến đường, thời gian, địa điểm xuất hàng và tập kết hàng hóa để trốn tránh việc kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Năm 2018, lực lượng QLTT cả nước kiểm tra 155.583 vụ; phát hiện, xử lý 91.867 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước 490,27 tỉ đồng; ước trị giá hàng tịch thu chưa bán trên 92,5 tỉ đồng.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Không thay đổi thì chỉ là bình cũ rượu mới