Đại diện Bộ VHTT-DL đã có ý kiến về việc Á hậu Thư Dung chụp ảnh phản cảm tại Đà Lạt

Bộ VHTT-DL lên tiếng vụ Á hậu Thư Dung chụp ảnh 'bôi bẩn' Đà Lạt

Tiểu Vũ | 16/08/2018, 06:02

Đại diện Bộ VHTT-DL đã có ý kiến về việc Á hậu Thư Dung chụp ảnh phản cảm tại Đà Lạt

>>Mặc dư luận và cơ quan chức năng chỉ trích, Á hậu Thư Dung vẫn cố tình khoe ảnh phản cảm

>>Vụ Á hậu Thư Dung ‘bôi bẩn Đà Lạt’: Sẽ thu xếp để… ‘giải thích’

>>Sở VH-TT Lâm Đồng lên tiếng vụ Á hậu Thư Dung chụp hình phản cảm, ‘bôi bẩn Đà Lạt’

Chiều 15.8, ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục NTBD - Bộ VHTT- DL lên tiếng trên báo chí việc Á hậu Thư Dung chụp ở Đà Lạt. Bộ ảnh “Tuyệt tình cốc” của Thư Dung đang bị dư luận chỉ trích vì cho rằng đây là những hình ảnh phản cảm, không phù hợp phong cảnh nên thơ hữu tình ở Đà Lạt.

Trước câu hỏi liệu Thư Dung có vi phạm hoạt động biểu diễn hay không, ông Lê Minh Tuấn phát biểu trên báo Dân Việt: "Vấn đề này thuộc thẩm quyền xử lý của Sở VHTT-DL Lâm Đồng, cơ quan quản lý địa phương có trách nhiệm xem xét, xử lý hay không và nếu có thì xử lýnhư thế nào…Chúng tôisẽ theo dõi nắm bắt tình hình".

Trước đó vào ngày 14.8, cơ quan chức năng tỉnhLâm Đồng cũng có ý kiến về việc Á hậu Thư Dung chụp hình tại địa phương này. Cụ thể, ôngTrần Mạnh Linh, Chánh văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị này đã có chỉ đạo về vụ việc hai cô gái chụp ảnh phản cảm tại khu du lịch Tuyệt tình cốc trong cuộc họp hôm 13.8.

Á hậu Thư Dung (trái) bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân của mình rằng 'thích gì thì làm nấy'

Như Một Thế Giới đã đưa tin, trong những ngày qua cư dân mạng đang lan truyền một số đoạn video và hình ảnh được cho là ghi lại ở thôn Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tình Lâm Đồng, nơi có Tuyệt tình cốc - một điểm du lịch mới được khám phá gần đây. Đoạn clip cho thấy một nhóm người trẻ ăn mặc mát mẻ và chặt cả những cành thông quanh đó để làm phông tạo dáng chụp hình.

Hình ảnh của Á hậu Thư Dung khiến cho cô tiếp tục nhận nhiều chỉ trích từ dư luận. Nhiều người cho rằng đây chỉ là hình thức tạo scandal khá lộ liễu của Thư Dung.

Mặc khác người ta phản ứng Thư Dung không chỉ về bộ ảnh phản cảm mà là hành động thiếu chuẩn mực của một người đang mang trên mình danh danh hiệu “Á hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2018”.

95 tấm ảnh Thư Dung đăng trên tranh cá nhân sáng 14.8

Thế nhưng sau khi bị dư luận phản đối về hành động bẻ cây thông hủy hoại môi trường để chụp ảnh phản cảm ở Đà Lạt, Á hậu Thư Dung vẫn thản nhiên thách thức dư luận bằng dòng status:“Sống ở đời, thích gì thì làm đó, hãy cứ sống tốt với bản thân mình bởi thanh xuân chỉ có một lần”.

Á hậu Thư Dung bị ném đá vì loạt ảnh nhạy cảm được cho là"bôi bẩn Đà Lạt"

Bên dưới statuscủa Thư Dung là bộ ảnh Tuyệt tình cốcvới 95 tấm công khai trên trang cá nhân. Nhìn kỹ95 tấm ảnh mà Thư Dung cố tình đăng trên trang cá nhân đa số đều tạo hình hở hang gợi cảm. Nhân vật trung tâm với những bộ đồ thiếu vải giữa phong cảnh nên thơ hữu tình và không khí lành lạnh của Đà Lạt làm cho người xem không thể hiểu nổi “ý đồ nghệ thuật” mà Thư Dung muốn thể hiện là gì?

Tiểu Vân (tổng hợp)

TIN BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:

>>Mặc dư luận và cơ quan chức năng chỉ trích, Á hậu Thư Dung vẫn cố tình khoe ảnh phản cảm

>>Vụ Á hậu Thư Dung ‘bôi bẩn Đà Lạt’: Sẽ thu xếp để… ‘giải thích’

>>Sở VH-TT Lâm Đồng lên tiếng vụ Á hậu Thư Dung chụp hình phản cảm, ‘bôi bẩn Đà Lạt’
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ VHTT-DL lên tiếng vụ Á hậu Thư Dung chụp ảnh 'bôi bẩn' Đà Lạt