Ngày 7.4, lãnh đạo UBND H.Trần Văn Thời (Cà Mau) xác nhận, ông Trương Quốc Việt, Chánh Thanh tra huyện này đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì có bằng tốt nghiệp bổ túc THPT không hợp lệ.

Cà Mau: Chánh Thanh tra huyện bị kỷ luật vì bằng tốt nghiệp bổ túc THPT không hợp lệ

Nguyệt Danh | 07/04/2021, 11:17

Ngày 7.4, lãnh đạo UBND H.Trần Văn Thời (Cà Mau) xác nhận, ông Trương Quốc Việt, Chánh Thanh tra huyện này đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì có bằng tốt nghiệp bổ túc THPT không hợp lệ.

bg.jpg
Chánh Thanh tra huyện ở Cà Mau bị kỷ luật vì sở hữu bằng giả - Ảnh minh họa

Theo vị lãnh đạo UBND H.Trần Văn Thời, dù ông Việt không thi nhưng vẫn được cấp bằng tốt nghiệp bổ túc THPT. Tuy nhiên ông Việt không sử dụng bằng này để kê khai trong hồ sơ cán bộ.

Cụ thể, ông Việt sử dụng bằng cấp 2 đi học lớp trung cấp tài chính. Sau đó, ông Việt sử dụng bằng trung cấp để đi học lớp đại học và dùng bằng đại học đi học lớp cao cấp.

Được biết, ông Trương Quốc Việt cũng đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng. Hiện ông Việt vẫn đương nhiệm Chánh thanh tra H.Trần Văn Thời.

Bài liên quan
Chùm ảnh: Cận cảnh khô hạn ở vùng ngọt Cà Mau
Do tác động của biến đổi khí hậu, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau chịu nhiều ảnh hưởng do hạn hán như thiếu nước sinh hoạt, sản xuất, sụt lún đất... làm thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Chánh Thanh tra huyện bị kỷ luật vì bằng tốt nghiệp bổ túc THPT không hợp lệ