Loạt ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới đã lên tiếng tỏ rõ quyết tâm ngăn chặn khủng hoảng lan rộng, sau khi giới chức Thụy Sĩ thuyết phục thành công UBS - ngân hàng lớn nhất nước này - mua lại đối thủ Credit Suisse đang gặp khó khăn.

Các ngân hàng trung ương cố gắng trấn an thị trường sau thương vụ Credit Suisse

Cẩm Bình | 20/03/2023, 09:57

Loạt ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới đã lên tiếng tỏ rõ quyết tâm ngăn chặn khủng hoảng lan rộng, sau khi giới chức Thụy Sĩ thuyết phục thành công UBS - ngân hàng lớn nhất nước này - mua lại đối thủ Credit Suisse đang gặp khó khăn.

UBS trả 3 tỉ franc Thụy Sĩ (3,23 tỉ USD) và chịu khoản lỗ lên tới 5,4 tỉ USD cho thương vụ mua lại. Giới chức Thụy Sĩ cấp một khoản bảo lãnh lớn để thương vụ diễn ra.

Ngay sau khi thương vụ trên được công bố, loạt ngân hàng trung ương lớn lập tức đưa ra tuyên bố trấn an thị trường.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố triển khai hợp tác với các ngân hàng trung ương Canada, Anh, Nhật Bản, khối EU và Thụy Sĩ tăng cường thanh khoản thị trường. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cam kết hỗ trợ các ngân hàng khu vực đồng euro bằng cách cấp khoản vay nếu cần, đồng thời nhận xét thương vụ mua lại Credit Suisse là biện pháp góp phần khôi phục tâm lý bình tĩnh.

Chủ tịch Fed Jerome Powell, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cùng Ngân hàng Trung ương Anh cũng hoan nghênh diễn biến mới nhất.

Theo cựu chủ tịch ngân hàng Goldman Sachs, Lloyd Blankfein: “Dù một số ngân hàng sụp đổ do quản lý yếu kém và rủi ro tập trung, toàn bộ hệ thống ngân hàng vẫn được vốn hóa cực kỳ tốt cũng như được quản lý hơn đáng kể so với thời kỳ thử thách trước đây”.

ubs.jpg
Credit Suisse đã được mua lại - Ảnh: Reuters

Một số nhà đầu tư vui mừng trước thương vụ mua lại Credit Suisse, nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng.

Chuyên gia đầu tư Brian Jacobsen (Công ty Allspring Global Investments) nhận định: “Với điều kiện thị trường không phát hiện ra vấn đề còn tồn đọng khác, tôi nghĩ thương vụ này sẽ đem lại tác động khá tích cực”.

Trong khi Thụy Sĩ tạm vượt qua khó khăn, tình hình tại Mỹ vẫn còn khá căng thẳng mặc dù vài ngân hàng lớn đã gửi 300 tỉ USD vào ngân hàng First Republic (một trong số tổ chức rơi vào nguy khốn đầu tháng qua).

Ngày 19.3, First Republic bị tổ chức S&P Global hạ bậc thấp hơn nữa. Tổ chức xếp hạng này còn nhận định hành động bơm tiền gửi không giúp giải quyết vấn đề thanh khoản của ngân hàng.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết tình hình hình tiền gửi đã ổn định, dòng tiền rút ra chậm lại. Công ty Bảo hiểm ký thác liên bang Mỹ (FDIC) đang cố tìm đơn vị mua lại ngân hàng Silicon Valley.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các ngân hàng trung ương cố gắng trấn an thị trường sau thương vụ Credit Suisse