Đơn vị quản lý quần thể Angkor (APSARA) cho biết họ sắp bắt đầu cấm dịch vụ cho du khách cưỡi voi tại đây kể từ đầu năm 2020.

Campuchia cấm cưỡi voi tham quan quần thể Angkor

16/11/2019, 13:12

Đơn vị quản lý quần thể Angkor (APSARA) cho biết họ sắp bắt đầu cấm dịch vụ cho du khách cưỡi voi tại đây kể từ đầu năm 2020.

Những con voi chở khách tham quan quần thể Angkor - Ảnh: Straits Times

Là di tích tôn giáo lớn nhất thế giới, quần thể Angkor thu hút phần lớn khách nước ngoài đến Campuchia du lịch (năm 2018 đạt hơn 6 triệu khách). Họ thường chọn dịch vụ cưỡi voi đi tham quan các ngôi đền cổ.

Tuy nhiên, APSARA khẳng định sử dụng voi cho mục đích kinh doanh nay không còn phù hợp nữa, những con vật này nay đã già yếu.

Đến nay đã có 5 trong tổng số 14 con voi đang phục vụ được đưa đến khu rừng cách quần thể 40km sống cuộc sống tự nhiên. Công ty sở hữu sẽ tiếp tục chăm sóc chúng.

Con voi cái gục chết sau khi chở khách tham quan Angkor vào năm 2016 - Ảnh: Phnom Penh Post

Campuchia lâu nay phải hứng chịu chỉ trích từ nhiều tổ chức bảo vệ động vật do cung cấp dịch vụ cưỡi voi cho du khách – điều vốn cũng phổ biến tại Thái Lan, Việt Nam, Lào. Không ít trường hợp voi bị ép làm việc quá sức.

Năm 2016 có một con voi cái gục chết gục chết bên đường sau khi chở du khách đi quanh quần thể Angkor dưới cái nóng khắc nghiệt suốt 45 phút.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
3 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Campuchia cấm cưỡi voi tham quan quần thể Angkor