Ngay trong thứ hai đầu tiên của tháng 5, Campuchia đã có một ngày đen tối với 841 ca nhiễm mới, con số cao kỷ lục từ trước đến giờ.

Campuchia trải qua thứ hai đen tối với số lượng ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục

A.T | 03/05/2021, 15:00

Ngay trong thứ hai đầu tiên của tháng 5, Campuchia đã có một ngày đen tối với 841 ca nhiễm mới, con số cao kỷ lục từ trước đến giờ.

Với số ca nhiễm mới, tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận của Campuchia đã tăng lên 15.361, cao gấp hơn 5 lần so với Việt Nam.

Các trường hợp mới được phát hiện ở các tỉnh và thành phố sau:

- Phnom Penh: 525 trường hợp

- Banteay Meanchey: 153 trường hợp

- Sihanoukville: 62 trường hợp

- Kandal: 33 trường hợp

- Kampong Cham: 21 trường hợp

- Kampong Thom: 15 trường hợp

- Siem Reap: 7 trường hợp

Bộ Y tế Campuchia cũng báo cáo 61 trường hợp phục hồi trong ngày hôm nay, nâng tổng số trường hợp phục hồi của cả nước lên 5.430. Như vậy, Campuchia đang phải điều trị cho gần 10.000 bệnh nhân COVID-19 và gánh nặng lên hệ thống y tế sẽ ngày càng lớn nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng với tốc độ như hiện giờ.

Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 hôm nay cũng ghi nhận thêm 4 ca, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch tăng lên 106 người, cao gấp 3 lần so với Việt Nam.

Dù vậy, đêm qua, Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố rằng không có lý do gì để gia hạn việc phong tỏa ở Phnom Penh và Kandal (tỉnh giáp biên giới Việt Nam) ngoại trừ một số nơi là khu vực có nguy cơ cao. Dự kiến, Phnompenh sẽ kết thúc phong tỏa vào 5.5 tới đây.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Campuchia trải qua thứ hai đen tối với số lượng ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục