Ga tàu điện ngầm Arsenalna nằm ở độ sâu hơn 105m dưới lòng đất. Công trình được thiết kế có khả năng chống chịu vụ nổ hạt nhân và đang là nơi trú ẩn an toàn cho người dân Ukraine.
Cận cảnh kiến trúc ga tàu điện ngầm sâu nhất thế giới ở thủ đô Kyiv, Ukraine
Nhật Hạ - Ảnh: Tripadvisor|26/02/2022, 14:50
Ga tàu điện ngầm Arsenalna nằm ở độ sâu hơn 105m dưới lòng đất. Công trình được thiết kế có khả năng chống chịu vụ nổ hạt nhân và đang là nơi trú ẩn an toàn cho người dân Ukraine.
Công trình do Liên Xô thiết kế xây dựng được đưa vào hoạt động vào tháng 11.1960, nhân kỷ niệm 43 năm Cách Mạng Tháng 10 Nga.
Ga Arsenalna do nhóm kiến trúc sư G. Granatkin (1913-1990), S. Krushinsky (1914-1985) và N. Shchukina cùng thiết kế.
Nhà ga Arsenalna thuộc tuyến metro Svyatoshinsko - Brovarska, nằm giữa 2 ga Khreschatyk và Dnipro trong quận Pechersky, trung tâm Kyiv, Ukraine, được thiết kế ở độ sâu hơn 105m so với mặt đất.
Nhà ga này từng được kỷ lục Guiness là "Ga metro sâu nhất thế giới".
Nhà ga được xây dựng giữa thời kỳ cao điểm của Chiến tranh Lạnh, khi Mỹ và Liên Xô thường xuyên đe dọa hủy diệt lẫn nhau bằng vũ khí hạt nhân, do đó cấu trúc nhà ga cũng rất kiên cố.
Khi có báo động hạt nhân, một cánh cửa thép chống nổ sẽ được hạ xuống, đóng kín đường hầm ở cuối thang cuốn, tạo thành hầm trú ẩn hạt nhân an toàn.
Để xuống sân ga, hành khách sẽ phải đi qua 2 tầng thang cuốn với chiều dài thang cuốn lần lượt là 55,8m và 46,6m. Đây cũng là thang cuốn metro được lắp đặt đầu tiên của Ukraine.
Không gian nhà ga được thiết kế nhiều tầng, với các sân ga tách biệt chứ không nằm cùng một hành lang trung tâm như nhiều ga khác thuộc mạng lưới.
Về kiến trúc nhà ga có trần hình mái vòm lát đá cẩm thạch, tường lát gạch men trắng. Tại đây từng có tác phẩm điêu khắc lớn ở khu vực sảnh trước, mô tả sự kiện diễn ra tại nhà máy Arsenalna - một trong những nhà máy lâu đời và nổi tiếng nhất thủ đô Kyiv. Tuy nhiên, tác phẩm này đã bị dỡ bỏ vào khoảng những năm 1990 sau khi Liên Xô tan rã.
Hiện tại, nhà ga sâu nhất thế giới vẫn còn lại bức phù điêu và tượng trang trí do hai nhà điêu khắc nổi tiếng người Ukraine I. Makogon (1907-2001) và A. Nimenko (1925-2006) đồng sáng tác.
Theo hãng tin ABC News, tại thủ đô Kyiv của Ukraine có hàng nghìn cơ sở trú ẩn rải rác ở thành phố và có hướng dẫn người dân đến những nơi trú ẩn an toàn nhất nhờ những vạch sơn đỏ trên tường, trong đó có nhà ga Arsenalna.
Hội đồng thành phố cũng đã công bố một bản đồ các boongke và hầm trú ẩn, hầm ngầm bao gồm cả những quán bar, nhà hàng, cửa hiệu... nằm ở dưới mặt đất. Ước tính tổng cộng khoảng 5.000 cơ sở có thể dùng làm nơi trú ẩn cho người dân trong lúc bom đạn. Và có khoảng 10% trong số những công trình đó được thiết kế đặc biệt dành cho nhân viên cấp cao quan trọng.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Ngày 22.2, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đang triển khai công tác kiểm định cầu Đồng Nai cũ theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai.
Nhiều vụ việc xâm phạm sức khỏe, tính mạng và tài sản của shipper, tài xế công nghệ trong thời gian gần đây cho thấy dường như lái xe công nghệ cũng là “nghề nguy hiểm”, nhất là khi nữ giới cầm lái.
Giải giao lưu pickleball chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3.3.1959 – 3.3.2025) và 36 năm ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 – 3.3.2025), do Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức thu hút đông đảo các vận động viên đến từ cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị cơ sở tham gia.
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Kỳ họp lần thứ 21 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM chiều 20.2 đã thông qua Nghị quyết về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 20.2.2025 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (KH-CN) (sửa đổi).
Ngày 22.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.