Bùng phát từ tháng 12.2019, dịch viêm phổi do coronavirus đang diễn biến hết sức phức tạp với số ca nhiễm lẫn ca tử vong không ngừng tăng. Giới chức Trung Quốc đã phong tỏa 16 thành phố (46 triệu dân) nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan.

Cảnh đìu hiu tại Trung Quốc giữa lúc dịch bệnh hoành hành

31/01/2020, 16:37

Bùng phát từ tháng 12.2019, dịch viêm phổi do coronavirus đang diễn biến hết sức phức tạp với số ca nhiễm lẫn ca tử vong không ngừng tăng. Giới chức Trung Quốc đã phong tỏa 16 thành phố (46 triệu dân) nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan.

Một trong những con đường chính tại Vũ Hán không một bóng người - Ảnh: Getty Images

Lệnh phong tỏa nêu trên cùng khuyến cáo hạn chế đi lại tại một số địa phương khác biến nhiều nơi thành “thành phố ma”.

Đường phố lẫn trạm xe lửa tại tâm điểm dịch Vũ Hán đều vắng bóng người, các khách sạn cũng chẳng cần đến bảo vệ. Hoàng Cương, Ngạc Châu, Xích Bích, Tiên Đào, Tiềm Giang, Chi Giang,… cũng trong tình trạng tương tự.

Khách sạn chẳng cần đến bảo vệ - Ảnh: Getty Images
Nhân viên y tế đưa một trường hợp nghi nhiễm viêm phổi đến bệnh viện - Ảnh: Getty Images
Thành phố Ngạc Châu lân cận cũng chịu phong tỏa - Ảnh: CNHubei
Trạm xe lửa thành phố Tiềm Giang đóng cửa 1 tuần nay - Ảnh: CNQJW

Bên ngoài tỉnh Hồ Bắc, người dân Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thẩm Quyến cũng chẳng dám ra đường khiến những trung tâm thương mại rơi vào cảnh vắng vẻ chưa từng có.

Đường phố Bắc Kinh - Ảnh: EPA
Một khu ăn uống - mua sắm cũng rơi vào cảnh đìu hiu - Ảnh: EPA
Điểm du lịch Cố Cung đóng cửa - Ảnh: CNN
“Bảo hộ từ đầu đến chân” tại Bắc Kinh - Ảnh: CNN
Tại Thượng Hải - Ảnh: CNN
Vệ sinh khử trùng ga đường sắt cao tốc tại Hồng Kông - Ảnh: CNN
Bên trong một trung tâm thương mại ở Thẩm Quyến - Ảnh: Quartz
Công tác đo thân nhiệt được tiến hành khắp nơi - Ảnh: Quartz

Chuyên gia y tế có kinh nghiệm xử lý SARS Chung Nam Sơn dự đoán dịch viêm phổi do coronavirus sắp đạt đỉnh trong tuần tới, sau đó số ca nhiễm sẽ không tăng mạnh nữa. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Hồng Kông cho rằng đỉnh dịch rơi vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Hiện giới khoa học vẫn đang nỗ lực phát triển vắc xin.

Cẩm Bình (theo Business Insider, CNHubei, Daily Mail, Metro, CNN)

Bài liên quan
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh đìu hiu tại Trung Quốc giữa lúc dịch bệnh hoành hành