Luật sư của Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Châu cuối tuần trước thay mặt thân chủ đệ đơn kiện chính quyền, cơ quan bảo vệ biên giới cùng cảnh sát Canada với các cáo buộc liên quan đến hành động bắt giữ bà.

CFO Huawei kiện chính quyền Canada

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 04/03/2019, 12:48

Luật sư của Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Châu cuối tuần trước thay mặt thân chủ đệ đơn kiện chính quyền, cơ quan bảo vệ biên giới cùng cảnh sát Canada với các cáo buộc liên quan đến hành động bắt giữ bà.

Trong đơn kiện gửi lên Tòa án tối cao British Columbia, phía luật sư xác định cách mà giới chức năng thu thập bằng chứng lẫn thông tin từ CFO Mạnh vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Canada về Quyền và Tự do (Canadian Charter of Rights and Freedoms).

Họ cũng cáo buộc Cơ quan Bảo vệ biên giới Canada (CBSA) cố tình trì hoãn thi hành lệnh bắt; tạm giữ, lục soát và thẩm vấn phi pháp CFO Huawei từ trước lúc thông báo bắt bà.

Theo các luật sư thì CBSA đã yêu cầu bà Mạnh giao nộp mọi thiết bị điện tử và cung cấp mật khẩu để lực lượng này truy cập nội dung bên trong - một hành vi trái thẩm quyền, vi phạm quyền riêng tư.

Ngoài ra, đơn kiện còn viết rằng cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) chỉ thi hành lệnh bắt sau khi tạm giữ bà Mạnh trong 3 giờ đồng hồ ở sân bay.

Hiện Bộ Tư pháp Canada, CBSA lẫn RCMP đều từ chối đưa ra bình luận. CFO Huawei chuẩn bị ra tòa điều trần nhằm chống lại việc dẫn độ bà sang Mỹ.

Giới chức năng Ottawa bắt CFO Huawei tại Vancouver vào ngày 1.12.2018 theo yêu cầu từ Mỹ. Bà Mạnh bị cho là vi phạm lệnh trừng phạt Iran do Washington áp đặt.

Bộ Tư pháp Canada ngày 1.3 vừa ban hành văn bản ủy quyền xúc tiến dẫn độ bà. Giai đoạn điều trần có thể mất nhiều năm vì hệ thống tư pháp quốc gia Bắc Mỹ cho phép kháng cáo tại nhiều cấp tòa, và vụ kiện nêu trên sẽ còn khiến thời gian thêm kéo dài.

Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ khi Canada quyết định khởi động tiến trình dẫn độ CFO Mạnh. Đại sứ quán nước này tại Ottawa chỉ trích đây không phải vụ án đơn giản, mà là ngược đãi nhắm vào một doanh nghiệp (Huawei).

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
CFO Huawei kiện chính quyền Canada