Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đạt thỏa thuận thương mại chính thức tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức vào khoảng 27.3.

Tiết lộ thời điểm Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 04/03/2019, 10:16

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đạt thỏa thuận thương mại chính thức tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức vào khoảng 27.3.

Báo The Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết đàm phán giữa hai bên đang bước vào giai đoạn cuối. Phía Bắc Kinh ra đề nghị giảm thuế lẫn nhiều rào cản khác mà hàng hóa Mỹ (trong đó có nông sản, hóa chất với ô tô) phải chịu, đổi lại Mỹxem xét dỡ bỏ phần lớn thuế quan áp đặt với sản phẩm từ cường quốc châu Á kể từ năm ngoái.

Vấn đề còn phải bàn bạc là lập tức bỏ thuế hay cần giám sát Trung Quốc một thời gian thì mới thực hiện. Mỹ muốn đảm bảo đối tác tuân thủ thỏa thuận trước khi tiến hành nhượng bộ.

Trung Quốc còn chấp thuận mua số khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) tổng giá trị 18 tỉUSD của Cheniere Energy. Phía công ty từ chối bình luận thông tin này. Năm 2018 họ vừa ký hợp đồng cung cấp khí đốt cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC).

Ngoài ra, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng cam kết đẩy nhanh lộ trình loại bỏ hạn chế về sở hữu nước ngoài trong những đơn vị liên doanh ngành ô tô.

Trung Quốc ra đề nghị giảm thuế lẫn nhiều rào cản khác mà hàng hóa Mỹ phải chịu - Ảnh: China Daily

Dù đã có triển vọng đạt thỏa thuận nhưng các nguồn tin cảnh báo khó khăn chưa hết. Nội bộ mỗi bên vẫn tồn tại ý kiến phản đối vì cho rằng một số điều khoản quá có lợi cho bên kia.

Trước đó vào ngày 28.2, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin khẳng định Mỹ nỗ lực xây dựng một thỏa thuận mà trong đó Trung Quốc cam kết thực hiện nhiều cải cách mang tính cấu trúc cụ thể. Tổng thống Trump tuần trước thể hiện sự cứng rắn với tuyên bố sẵn sàng bỏ qua thỏa thuận nếu nó không đủ tốt.

Cẩm Bình (theo The Wall Street Journal, Bloomberg)
Bài liên quan
Mỹ lập danh sách các nhà máy chip tiên tiến Trung Quốc bị cấm nhận công cụ quan trọng
Mỹ đang lập danh sách các nhà máy sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc bị cấm nhận các công cụ quan trọng, ba người quen thuộc vấn đề này nói với Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiết lộ thời điểm Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại