Cục khí tượng Úc (BOM) mới đây cho biết, đợt El Nino khắc nghiệt nhất trong gần 20 năm qua, tàn phá nghiêm trọng hoa màu ở khắp các quốc gia Châu Á, nay đã kết thúc. Nhưng kế tiếp có thể La Nina kéo đến, gây bão lụt.

Châu Á đối mặt với nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng

Cẩm Bình | 25/05/2016, 12:50

Cục khí tượng Úc (BOM) mới đây cho biết, đợt El Nino khắc nghiệt nhất trong gần 20 năm qua, tàn phá nghiêm trọng hoa màu ở khắp các quốc gia Châu Á, nay đã kết thúc. Nhưng kế tiếp có thể La Nina kéo đến, gây bão lụt.

Theo số liệu từ BOM, các chỉ số khí hậu liên quan đến El Ninotăng cao từ năm ngoái thì nay đã trở lại mức bình thường.

El Nino là hiện tượng cực đoan khiến nhiệt độ bề mặt nước biển ở Thái Bình Dương tăng cao đột biến, qua đó đã khiến thời tiết các quốc gia ở Châu Á và Đông Phi trở nên nóng bức, trong khi ở Nam Mỹ lại bị mưa lớn và lũ lụt. Đợt El Nino vừa qua đã khiến nhiệt độ nước biển tăng đến mức cao nhất trong vòng hơn 19 năm trở lại đây, gây nên tình trạng hạn hán nặng nề và khiến sản lượng lúa mì, dầu cọ và gạo tại Châu Á giảm mạnh.

Sự kết thúc của El Nino vào thời điểm này là điều đã được dự đoán trước, nhưng BOM chính là cơ quan khí tượng đầu tiên xác nhận việc này.

Tuy nhiên, sau khi El Nino, nông dân các nước sẽ lại phải đón một hiện tượng cực đoan khác chính là La Nina. Theo dự đoán của BOM, tỷ lệ xảy ra La Nina sau El Nino trong thời điểm hiện tại lên đến 50%.

La Nina là hiện tượng trái ngược với El Nino. La Nina khiến nhiệt độ bề mặt nước biển tại Thái Bình Dương giảm mạnh, đem đến thời tiết ẩm ướt hơn và mưa nhiều hơn cho các nước Châu Á. Ngoài ra, việc nhiệt độ lạnh đi cũng có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến hoa màu.

Theo một trung tâm nghiên cứu khí tượng tại New Delhi, nếu La Nina thực sự xảy ra, thì Ấn Độ, nước vừa bị El Nino tàn phá nặng nề, sẽ có một đợt mưa do gió mùa với lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1944.

Cẩm Bình (theo Strait Times)

Ảnh: El Nina với lượng mưa cao hơn mức bình thường sẽ dễ gây ra ngập lụt
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Châu Á đối mặt với nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng