Toàn bộ EU với 27 thành viên đã nhận vắc xin COVID-19 đồng thời triển khai tiêm chủng đại trà cho người dân.

Châu Âu đồng loạt tiêm vắc xin COVID-19

Đan Thùy | 27/12/2020, 12:10

Toàn bộ EU với 27 thành viên đã nhận vắc xin COVID-19 đồng thời triển khai tiêm chủng đại trà cho người dân.

Ngày 26.12, những lô vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên đã đến nước Đức và hàng loạt các nước Liên minh châu Âu (EU).

Xe tải đã chở vắc xin của hãng Pfizer/BioNTech từ các cơ sở bảo quản tới 16 bang của Đức, một ngày trước khi Đức và các nước trong Liên minh châu Âu bắt đầu chương trình tiêm chủng trong ngày 27.12.

Vắc xin được phân phối tới các trung tâm vắc xin của nước này. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết sẽ bắt đầu tiêm phòng với 1,3 triệu liều. Ông hy vọng việc tiêm chủng diện rộng sẽ diễn ra vào giữa năm 2021. Ông cũng lưu ý các chính trị gia không phải là đối tượng được tiêm đầu tiên, mà nhường cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất. 

Hiện nay Đức ghi nhận có 1.646.240 ca nhiễm và 29.666 ca tử vong.

vaccine_pf-1607477391490.jpg
Hầu hết quốc gia châu Âu triển khai tiêm chủng đại trà vắc xin COVID-19 vào ngày 26.12 - Ảnh: Internet

Cũng trong sáng nay, vắc xin cũng đã được phân phối tới Pháp, Italy, Bỉ, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Hungary.

Hungary đã tiêm vắc xin Pfizer cho nhân viên tuyến đầu tại các bệnh viện ở thủ đô Budapest, sau khi nhận được lô vắc xin đủ dùng cho 4.875 người. Đến nay, Hungary ghi nhận 315.362 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 8.951 ca tử vong. Hơn 6.000 người nhiễm vi rút vẫn đang nằm viện, gây căng thẳng cho hệ thống y tế quốc gia.

00hfo-pfizer1-superjumbo.jpg

Tại Bồ Đào Nha, một chiếc xe tải được cảnh sát hộ tống đã dỡ những thùng vắc xin COVID-19 đầu tiên lưu trữ ở một nhà kho thuộc miền trung đất nước. Từ đó, gần 10.000 liều sẽ được chuyển đến 5 bệnh viện lớn. "Đây là cột mốc lịch sử đối với tất cả chúng ta, một ngày quan trọng sau một năm khó khăn, Bộ trưởng Y tế Marta Temido nói.

Tính đến 8g sáng 27.12 (theo giờ Việt Nam), theo thống kê của worldometers.info, toàn thế giới đã ghi nhận 80.675.736 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.764.185 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 56.893.795 người và 105.622 người đang trong tình trạng bệnh nặng.

Một số nước như Thuỵ Điển, Canada cũng phát hiện biến chủng virus mới từ Anh.

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Châu Âu đồng loạt tiêm vắc xin COVID-19