Với nội dung đăng trên Facebook gây bức xúc trong cộng đồng, bà Nguyễn Thị Hằng (dùng Facebook Hằng Nguyễn) đã bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM mời lên làm việc.

Chủ tài khoản Facebook Nguyễn Hằng bị Sở TT-TT TP.HCM mời lên làm việc

Tú Viên | 27/07/2021, 17:30

Với nội dung đăng trên Facebook gây bức xúc trong cộng đồng, bà Nguyễn Thị Hằng (dùng Facebook Hằng Nguyễn) đã bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM mời lên làm việc.

Chiều 27.7, Chánh Thanh tra Sở TT-TT TP.HCM đã ký giấy mời bà Nguyễn Thị Hằng (chủ tài khoản Facebook Hằng Nguyễn, thường trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) đến sở để làm việc.

Nội dung giấy mời yêu cầu bà Hằng đúng lúc 9 giờ ngày 13.8 (sau ngày kết thúc phong tỏa của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh quận Bình Thạnh) đến gặp cán bộ Sở TT-TT TP.HCM để làm việc về việc cung cấp, chia sẻ thông tin trên tài khoản mạng xã hội Hằng Nguyễn trong bài viết “Hà Nội phát lệnh lúc 0h để 6h thực hiện chỉ thị 16...” có nội dung ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội, gây hoang mang trong nhân dân.

Trước đó, bà Hằng đã đăng dòng trạng thái có nội dung gây bức xúc trong cộng đồng mạng như ảnh bên dưới.

tuv2.jpeg

Sau đó, bà Nguyễn Thị Hằng đã đăng dòng trạng thái thừa nhận sai lầm, gây tổn thương đến mọi người và mong muốn được tha thứ...

Theo thanh tra sở, hành vi của bà Nguyễn Thị Hằng sẽ bị xem xét, xử phạt theo nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. 

Hành vi thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân có thể sẽ bị xử phạt tối đa đến 20 triệu đồng (khung từ 10 triệu đồng - 20 triệu đồng) theo điểm d, khoản 1, điều 101 nghị định 15.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tài khoản Facebook Nguyễn Hằng bị Sở TT-TT TP.HCM mời lên làm việc