Dư luận hết sức bức xúc khi một người dân đạt danh hiệu lao động tiên tiến nhưng bị hủy hợp đồng lao động để ký hợp đồng với cháu của Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) Đinh Hữu Niên. Kỳ lạ hơn, chính vị Chủ tịch huyện lại ký bỏ hợp đồng một cách đơn phương mà không thông báo với đương sự trước 30-45 ngày theo đúng Luật Lao động.

Chủ tịch huyện hủy hợp đồng lao động với 'người dưng' để ký với cháu vợ

Quốc Nam | 14/06/2017, 10:15

Dư luận hết sức bức xúc khi một người dân đạt danh hiệu lao động tiên tiến nhưng bị hủy hợp đồng lao động để ký hợp đồng với cháu của Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) Đinh Hữu Niên. Kỳ lạ hơn, chính vị Chủ tịch huyện lại ký bỏ hợp đồng một cách đơn phương mà không thông báo với đương sự trước 30-45 ngày theo đúng Luật Lao động.

Đơn phương hủy hợp đồng lao độngđể dọn đường cho cháu

Bà Đinh Thị Lòng, mẹ của Cao Thị Thu Hiền (SN 1992, ngụ thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) đã đệ đơn gửi cơ quan chức năng cùng các cơ quan báo chí, tố cáo ông Đinh Hữu Niên, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa lợi dụng chức vụ quyền hạn đơn phương chấm dứt hợp đồnglao động trái pháp luật đối với Hiền để nhận cháu vợ là Cao Đức Lâm vàolàm việc tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Minh Hóa.

Bà Lòng cay đắng vì con của bà bị hủyhợp đồng lao động để ký hợp đồng với cháu của Chủ tịch UBND huyện

Được biết, ngày 4.9.2015, ông Đinh Quý Nhân, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa lúc đó đã ký hợp đồng lao động số 21/HĐ-LV đối với Cao Thị Thu Hiền (SN 1992). Hợp đồng này ký choHiền làm nhân viên y tế học đường của Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện. Thời điểm đó, nhân viên y tế học đường của trườngđã có một người, tuy nhiên do sốlượng học sinh giai đoạn này đông, thường xuyên phải đi cấp cứu do ngất xỉu hàng loạt, đau ốm nhiều… nên cần thêm một nữ nhân viên y tế.

Một cán bộ phòng GD-ĐT cho biết,Hiền là ứng viên được đánh giá cao vì có nhiều năm phụ trách mảng y tếcho một số trường mầm non, lại năng nổ trong cáchoạt động bề nổi nhưthi đấu bóng chuyền cho các phòng ban địa phương nên đã được ký hợp đồng. Qua quá trình công tác, một năm sau Chủ tịch UBND huyện mớilà ông Đinh Hữu Niên đã ký tặng danh hiệu lao động tiên tiến đối với Hiền. Cần nói rõ thêm là ông Nhân ký hợp đồng với Hiền có thời hạn đến khi tuyển viên chức, có nghĩa là 1 năm hay 3 năm tuyển viên chức mới chấm dứt thời hạn.

Ông Niên đơn phương cắt hợp đồng người khác“vì mục đích cá nhân”

Tuy nhiên, ngày 26.10.2016, ông Đinh Hữu Niên lại ký quyết định số 1979/QĐ-UBND đơn phương hủy hợp đồng với Hiền mà không có bất cứ thông báo nào. Phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa cho biết: “Khi hủy hợp đồng với bà Hiền, Chủ tịch Đinh Hữu Niên không nói lý do hủy, cũng không tìm hiểu lịch sử vì sao phải ưu tiên cho nhà trường 2 nhân viêny tế học đường”.

Luật sư Lê Minh Tâm (Quảng Bình) cho biết: “Theo Luật Lao động, việc chấm dứt hợp đồng phải thông báo với đương sự từ 30-45 ngày, đơn phương đưa ra quyết định như thế là sai, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động”.

Tham mưu đưa cháu vợvào làm

Sau khi ông Đinh Hữu Niênđơn phương hủyhợp đồng lao động với Hiền, Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Minh Hóa đã có công văngửi UBND huyện "than vãn" việc thiếu nhân sự y tế học đường.

Hồi đáp của ông Niên với hiệu trưởng Lục

Công văn số 101/UBND-NV ngày 1.3.2017 do ông Đinh Hữu Niên ký gửi Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Minh Hóa có nội dung: “UBND huyện nhận được tờ trình số 1/TTR ngày 24/2/2017 của Trường phổ thông dân tộc nội trú về việc xin biên chế nhân viên y tế trường học. Sau khi xem xét, UBND huyện có ý kiến như sau: Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm cho các học sinh, UBND huyện giao hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trúthực hiện ký hợp đồng nhân viên y tế học đường trường học”.

Từ đóông Đinh Xuân Lục, hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện đãký hợp đồng với Cao Đức Lâm, cháu vợ của Chủ tịch UBND huyệnĐinh Hữu Niên,người chưacó kinh nghiệm làm việc nào.

Danh hiệu lao động tiên tiến của Hiền do ông Niên ký

Bà Lòng, mẹ của Hiền -người bị ông Niên ký quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, cho rằng: “Đây là sự lộng quyền trắng trợn, ưu ái cháu chắt cán bộ mà loại bỏ con của người dânlà không thể chấp nhận được. Đây là việc làm khuất tất vì lợi ích cá nhân, lợi dụng chức vụ quyền hạn”.

Điều tra của chúng tôi cho thấyhiệu trưởng Lục vàông Đinh Hữu Niên là anh em kết nghĩa, nên để đưa cháu của vợ vào làm, ông Niên đã giao cho ông Lục ký hợp đồng để bản thân không bị “mangtiếng”.

Tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Minh Hóa, sau khi ông Đinh Hữu Niên, Chủ tịch UBND huyện cắt hợp đồng với Hiền thì trường còn 1 nhân viêny tế là Đinh Thị Mỹ Phúc. Khi trạm y tế các xã chuyển về trực thuộc Trung tâm y tế huyện, do thiếu nhân viên nênTrung tâm y tế huyện đã tuyển Phúc về. Từ đócái cớ đưa cháu vợ ông Niên vềTrường phổ thông dân tộc nội trú huyện Minh Hóa lại càng được củng cố. Ngườidân lương thiện đã bị loại một cách cay đắng chứ không xuất phát từ nhu cầu thiếu nhân viên y tế học đường như “tung hứng” giữa ông Niên với ông Lục.

Sơn Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch huyện hủy hợp đồng lao động với 'người dưng' để ký với cháu vợ