Sau 8 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN, ông Dương Quang Thành sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ đầu tháng 5.2023.

Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghỉ hưu từ ngày 1.5

Tuyết Nhung | 29/03/2023, 09:30

Sau 8 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN, ông Dương Quang Thành sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ đầu tháng 5.2023.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành nghỉ hưu. Theo quyết định, ông Dương Quang Thành sẽ nghỉ hưu theo chế độ quy định từ ngày 1.5.2023.

Ông Dương Quang Thành sinh năm 1962, quê huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông là tiến sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Thành tốt nghiệp thạc sĩ Học viện Công nghệ châu Á (AIT, Thái Lan) năm 1995 và hoàn thành chương trình tiến sĩ kinh kế tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội năm 2002.

Ông Dương Quang Thành có thời gian hơn 30 năm công tác trong ngành điện, trong đó gần 20 năm tại EVN.

Đến tháng 3.2015, ông Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên viên EVN thay ông Hoàng Quốc Vượng được điều động làm Thứ trưởng Bộ Công Thương vào cuối tháng 1.2015.

Bài liên quan
Bộ trưởng Công Thương lưu ý EVN việc điều chỉnh giá điện tác động tới lạm phát
Ngày 15.2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đồng chủ trì cuộc họp để gỡ khó cho ngành điện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghỉ hưu từ ngày 1.5