Ngày 9.8, ông Nguyễn Công Trứ, Chủ tịch UBND xã Sơn Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) thừa nhận 12/18 trường hợp vi phạm xây dựng tại cửa ngõ di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng đang được đề nghị hợp thức hóa bằng cách nộp nghĩa vụ tài chính để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chủ tịch xã đề xuất hợp thức hóa xây dựng trái phép để tránh bị kỷ luật

Anh Sơn - CTV của bác Xuyên | 10/08/2017, 19:43

Ngày 9.8, ông Nguyễn Công Trứ, Chủ tịch UBND xã Sơn Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) thừa nhận 12/18 trường hợp vi phạm xây dựng tại cửa ngõ di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng đang được đề nghị hợp thức hóa bằng cách nộp nghĩa vụ tài chính để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo ông Nguyễn Công Trứ, năm 2016 thanh tra huyện đã chỉ ra 18 trường hợp xây dựng trái phép, phá vỡ quy hoạch, làm hỏng mỹ quan khu vực, làm ảnh hưởng xấu đến cửa ngõ VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Với tư cách người đứng đầu UBND xã Sơn Trạch, ông Trứ đã bị Huyện ủy Bố Trạchkỷ luậtcảnh cáo.

Cùng đó, cấp trên yêu cầu ông Trứ quán triệt việc cưỡng chế, tháo dỡ các công trình trái phép trên.Tuy nhiên hiện tại, ông Trứ cho biết là không thể cưỡng chế vì người dân đã xây nhà ở kiên cố.Từ đó ông Trứ lại đề xuất với UBND huyện Bố Trạch hợp thức hóa 12 trường hợp xây dựng trái phép này bằng cách nộp nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Qua khảo sát, 12 trường hợp này vi phạm quy tắc xây dựng nghiêm trọng, lấn sông, lấn đấtkhông xin phép...khiến dư luận ồn ào, phức tạp.

Có ý kiến cho rằng do sợ bị kỷ luật một lần nữa khi không làm tròn bổn phận lãnh đạo trên địa bàn nên ông Trứ đề nghị hợp thức hóa cho 12 trường hợp vi phạm nghiêm trọng, cùng6 trường hợp còn lại hiện chưa cương quyết cưỡng chế. Việc đề xuất hợp thức hóa các xây dựng trái phép này đang khiến dư luận bất bình vì tiền lệ này sẽ dẫn đến những vi phạm khác khó lường ở cửa ngõ di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.

Anh Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch xã đề xuất hợp thức hóa xây dựng trái phép để tránh bị kỷ luật