Ngày 10.2 (mùng 6 Tết), UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phối hợp với Công ty CPĐT và phát triển du lịch Hồng Lĩnh tổ chức Lễ khai hội chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Ngày khai hội đã thu hút hơn 1 vạn khách thập phương về dâng hương tại chùa và vãn cảnh thiên nhiên kỳ vĩ nơi đây.

Chùm ảnh: Du khách vui nhộn trong ngày khai hội chùa Hương Tích

Quang Cường | 10/02/2019, 20:28

Ngày 10.2 (mùng 6 Tết), UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phối hợp với Công ty CPĐT và phát triển du lịch Hồng Lĩnh tổ chức Lễ khai hội chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Ngày khai hội đã thu hút hơn 1 vạn khách thập phương về dâng hương tại chùa và vãn cảnh thiên nhiên kỳ vĩ nơi đây.

Chùa Hương Tích tọalạc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc. Chùa có từ thế kỷ XIII dưới thời nhà Trần. Di tích danh thắng chùa Hương Tích được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) xếp hạng cấp quốc gia năm 1990.

Từ lâu, chùa Hương Tích đã trở thành một địa chỉ sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Hà Tĩnh và các phật tử muôn nơi.

Hàng vạn du khách đến chùa Hương Tích trong nhữngngày TếtKỷ Hợi

Với sự cổ kính, linh thiêng, cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, chùa Hương Tích từng được mệnh danh là “Hoan châu đệ nhất danh lam”, là điểm đến hấp dẫn du khách thập phương trong những ngày đầu xuân.

Ngày 10.2, thời tiết mát dịu, thuận lợi cho việc tổ chức lễ hội và giúp du khách lên núi thăm chùa đỡ mệt nhọc.

Ông Đỗ Trọng Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐTvà phát triển du lịch Hồng Lĩnh (đơn vị quản lý và khai thác du lịch Khu di tích chùa Hương Tích) cho biết, trong ngày khai hội hôm nay có hơn 1 vạn lượt kháchđến chùa Hương Tích. Tính từ ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợiđến nay, chùa Hương Tích đã đón khoảng hơn3 vạn lượt lượt khách đến dâng hương, vãn cảnh.

Sáng 10.2 (mùng 6 Tết Kỷ Hợi)Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh nổi hồi trống khai hội chùa Hương Tích năm 2019 tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc

Các tiết mục văn nghệ trong buổi lễ khai hội chùa Hương Tích

Sau chương trình khai hội, nhiều trò chời dân gian tạo không gian giải trí cho người dân đã thu hút du khách đến xem. Đặc biệt có trò bịt mắt bắt vịt, bịt mắt bắt lợn và trò kéo co vui nhộn khiến người dân và du khách thích thú.

Trò chơi kéo co giữa các đội trai tráng của các xã thuộc huyện Can Lộc diễn ra hết sức hấp dẫn, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến xem

Gà chọi được đưa đến lễ hội để tranh đua trong phần trò chơi dân gian

Trò chọi gà luôn thu hút nhiều người xem bởi kịch tính cao. Con gà thắng cuộc chưa hẳn là con tung đòn mãnh liệt khi mới vào sới

Trẻ con và người già cũng phấn khích theo dõi những trò chơi dân gian hấp dẫn tại lễ hội

Trò chơi bịt mắt bắt vị, lợn là trò hấp dẫn nhất trong lễ hội, thu hút rất nhiều người xem

Cô gái trẻ và mẹ vui sướng vì côbắt được con lợn con trong trò chơi bịt mắt bắt lợn. Con lợn cũng là phần thưởng cho người thắng cuộc. Ai bắt đượcsẽ đưa về nuôi coi như là lộc đầu năm mới

Sau lễ hội, hàn vạn du khách lên chùa Hương Tích dâng hương và vãn cảnh. Trong ảnh là thuyền chở du khách đi qua đập Nhà Đường, sau đó du khách sẽ lựa chọn con đường tiếp theo là đi bộ hay đi cáp treo để lên chùa

Hệ thống cáp treo vượt qua sườn núi cao,đưa du khách lên chùa HươngTích

Dòng người chờ đến lượt lên cáp treo

Chùa Hương Tích trên đỉnh núi cao trang nghiêm, cổ kính trong sắc hoa đào mùa xuân

Chen nhau lên đại điện của chùa để dâng hương, dâng lễ

Rất nhiều thanh niên đi bộlên chùa để đượctrải nghiệm và ngắm cảnh thiên nhiên, nhưng khi lên đến sân chùa cũng rất mệt, phảingồinghỉ ngơi, uống nước

Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chùm ảnh: Du khách vui nhộn trong ngày khai hội chùa Hương Tích