Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu ngày 2.11 tuyên bố chính quyền Ankara sẽ đưa những thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trở về nước.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa hồi hương chiến binh IS

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 03/11/2019, 14:25

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu ngày 2.11 tuyên bố chính quyền Ankara sẽ đưa những thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trở về nước.

          

Ông chỉ trích châu Âu chẳng hề giúp đỡ mà để mặc Thổ Nhĩ Kỳ một mình xử lý tù nhân IS, thậm chí một số quốc gia như Hà Lan hay Anh còn thực hiện biện pháp tước quốc tịch để chối bỏ trách nhiệm.

“Điều này không thể chấp nhận, thật vô trách nhiệm. Chúng tôi quyết hồi hương thành viên IS”, theo Bộ trưởng Soylu.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng mất hết lãnh thổ từ 6 tháng trước, hàng chục nghìn tay súng hiện đang bị giam giữ trong nhiều trại giam trên khắp miền bắc Syria. Chiến dịch quân sự mới đây của Thổ Nhĩ Kỳ làm dấy lên lo ngại tù nhân IS thừa cơ trốn thoát và hồi sinh tổ chức.

Phát ngôn trên của Bộ trưởng Soylu được đưa ra ngay sau khi quan chức phụ trách chống khủng bố Bộ Ngoại giao Mỹ Nathan Sales lên tiếng đề nghị chính quyền Ankara làm đúng cam kết đảm bảo những tay súng IS “không xuất hiện trên chiến trường nữa”.

Cẩm Bình (theo Reuters, The New York Post, Ahval News)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
21 phút trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thổ Nhĩ Kỳ dọa hồi hương chiến binh IS