Trong thời gian qua, các trang mạng xã hội đã đưa nhiều thông tin về nạn bắt cóc trẻ em trên địa bàn TP.HCM khiến nhiều phụ huynh hết sức hoang mang.

Công an TP.HCM lên tiếng về vụ bắt cóc trẻ em ở Tân Bình

Một Thế Giới | 24/03/2016, 17:39

Trong thời gian qua, các trang mạng xã hội đã đưa nhiều thông tin về nạn bắt cóc trẻ em trên địa bàn TP.HCM khiến nhiều phụ huynh hết sức hoang mang.

Sáng 24.3, tiếp xúc với PV, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, khẳng định từ đầu năm đến nay TP.HCM chưa xảy ra vụ bắt cóc trẻ em nào. Ông Quang cũng cho biết cơ quan điều tra đang xác minh thông tin vụ hai đối tượng chạy xe máy giành một đứa bé từ tay người mẹ trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình) nên chưa có kết luận là vụ việc này có xảy ra hay không.

Ông Quang chia sẻ: "Tôi cũng trực tiếp nghe một số người quen kể về một số vụ bắt cóc y như phim hành động. Họ kể chỗ này, chỗ kia xảy ra vụ bắt cóc nhưng tôi khẳng định tất cả đều không có. Vì nếu xảy ra một vụ bắt cóc là xảy ra một vụ án nghiêm trọng, công an địa phương sẽ báo cáo vụ việc ngay lập tức lên Công an TP”.

Đại tá Quang cũng khuyên người dân khi coi thông tin mạng cần hết sức chú ý, lọc thông tin. Ông cũng đề nghị báo chí phải tuyên truyền cho người dân hiểu. “Chúng tôi cũng rất hoan nghênh nếu được người dân và báo chí cung cấp thông tin, tố giác tội phạm”, ông Quang nói.

Ngoài ra, đại tá Quang cũng nói rằng trước những thông tin về tình trạng bắt cóc trẻ em trên địa bàn, Công an TP.HCM đã phối hợp với các nhà trường tuyên truyền những quy tắc cho học sinh và phụ huynh không chỉ trong vấn đề phòng chống bắt cóc mà còn để đảm bảo an toàn tính mạng, nhân phẩm cũng như đề phòng tai nạn giao thông, không bị cướp giật.

Chiều nay, tại cuộc họp báo của UBND TP, khi báo chí đặt lại câu hỏi về thông tin vụ bắt cóc ở Tân Bình, trung tá Nguyễn Quang Thắng, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, một lần nữa khẳng định: “Thông tin từ lời khai của chị này có nhiều mâu thuẫn. Chúng tôi đang làm rõ những quan hệ xung quanh gia đình người trình báo”.
Thảo Hương
Bài liên quan
Xử phạt 30 triệu đồng 4 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về bắt cóc
Ngày 25.2, Công an xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 chủ tài khoản Facebook, với tổng số tiền 30.000.000 đồng (7.500.000 đồng/chủ tài khoản) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc (Quy định tại điểm d, khoản 01, điều 101, Nghị định 15.2020/NĐ-CP ngày 03.02.2020 của Chính phủ)

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư: Cơ hội rất lớn để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đưa đất nước phát triển
4 giờ trước Sự kiện
Chiều 4.3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp thứ 2.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an TP.HCM lên tiếng về vụ bắt cóc trẻ em ở Tân Bình