Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh bên lề hội nghị G20 sớm hơn 10 phút so với kế hoạch.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung bước đầu có kết quả tích cực

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 29/06/2019, 12:35

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh bên lề hội nghị G20 sớm hơn 10 phút so với kế hoạch.

Tổng thống Mỹ phát biểu trước báo giới: “Cuộc gặp rất tốt, tốt hơn dự kiến. Chúng tôi trở lại đúng hướng”. Còn hãng tin Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đưa tin hai nhà lãnh đạo nhất trí khôi phục đàm phán thương mại và Mỹ cam kết không ban hànhthuế quan mới với hàng Trung Quốc nữa. Dự kiến hai nước sẽ sớm đưa ra thông cáo riêng để tiết lộ thêm kết quả cuộc gặp.

Trước lúc bước vào hội đàm, Chủ tịch Tập cho biết ông sẽ trao đổi quan điểm xung quanh một số vấn đề chính yếu liên quan đến quan hệ Mỹ - Trung. Phía Tổng thống Trump lại khẳng định hai bên đã ở rất gần một thỏa thuận thương mại mang tính lịch sử.

Tháp tùng Tổng thống Trump dự cuộc gặp là các quan chức hàng đầu như Ngoại trưởng Mike Pompeo, Đại diện Thương mại Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton,…

Phái đoàn Trung Quốc có Phó thủ tướng Lưu Hạc, Ngoại trưởng Vương Nghị, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn, Bộ trưởng Tài chính Lưu Côn, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải,…

Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp diễn ra tốt hơn dự kiến - Ảnh: Reuters

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã kéo dài gần 1 năm nay. Chính quyền Washington tính đến nay đã đánh thuế lên tổng cộng 250 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc, Bắc Kinh trả đũa bằng cách áp thuế với 110 tỉ USD hàng Mỹ.

Đàm phán song phương vẫn chưa thể đạt thỏa thuận. Trước cuộc gặp bên lề hội nghị G20, Tổng thống Trump đe dọa đánh thuế số hàng Trung Quốc còn lại – trị giá khoảng 300 tỉ USD.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung bước đầu có kết quả tích cực