Sáng 12.6, phía Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết vừa cấp cứu thành công bệnh nhân nữ là Ro Ky Yah, 21 tuổi, quốc tịch Campuchia. Bệnh nhân được Bệnh viện đa khoa khu vực An Giang chuyển đến với bệnh trong tình trạng bị xuất huyết đa cơ quan.

Cứu bệnh nhân người Campuchia bị xuất huyết đa cơ quan

Phạm Phong | 12/06/2019, 11:42

Sáng 12.6, phía Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết vừa cấp cứu thành công bệnh nhân nữ là Ro Ky Yah, 21 tuổi, quốc tịch Campuchia. Bệnh nhân được Bệnh viện đa khoa khu vực An Giang chuyển đến với bệnh trong tình trạng bị xuất huyết đa cơ quan.

Bệnh nhân Ro Ky Yah bị sốt cao, mệt, khó thở, da xanh, ói ra máu, tiêu phân đen. Bệnh khởi phát 16 ngày qua, và bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện phía Campuchia không giảm nên chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực An Giang. Bệnh nhân được chẩn đoán: choáng nhiễm trùng, viêm phổi - xuất huyết giảm tiểu cầu. Bệnh nhân được xử trí: truyền máu, truyền dịch, dùng kháng sinh, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Khi tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng nặng: mạch nhanh, da xanh, xuất huyết da niêm, kết mạc, xuất huyết nơi tiêm chích. Kết quả xét nghiệm và siêu âm bụng cho thấy, dịch ổ bụng lượng nhiều, kém thuần trạng, cấu trúc bất thường cạnh phải tử cung, khả năng buồng trứng xuất huyết. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị thiếu máu mức độ nặng, giảm tiểu cầu mức độ rất nặng.

Xác định bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao, phía bệnh viện đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định vừa hồi sức tích cực vừa phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình bệnh nhân rất khó khăn, nên Ban giám đốc bệnh viện chỉ đạo: làm mọi cách tốt nhất để cứu sống bệnh nhân trước, chi phí tính sau.

Khi phẫu thuật, các y bác sĩ phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân có nhiều máu loãng, máu cục (lượng máu trong ổ bụng khoảng 3.000ml), buồng trứng trái có 1 nang đường kính 30x30mm vỡ và đang chảy máu. Êkip phẫu thuật lập tức tiến hành cắt lọc, khâu cầm máu, lau ổ bụng, đặt ống dẫn lưu ổ bụng.

Sau phẫu thuật, các dấu hiệu sinh tồn ổn, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ không chảy máu. Các xét nghiệm sau phẫu thuật đã ổn định. Sáng 12.6, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đã rút nội khí quản, vết mổ khô.

Theo BS.CK2 Trần Huỳnh Đào - Trưởng Khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ), hiện tại bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, gia đình gồm 9 người sống trên 1 chiếc ghe nhỏ làm nghề đánh bắt cá tại Campuchia. Sau khi em bệnh, gia đình đã bán chiếc ghe duy nhất đưa em đi bệnh viện. Do đó, gần như toàn bộ kinh phí điều trị bệnh nhân được bệnh viện và các mạnh thường quân hỗ trợ.

Phong Phạm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cứu bệnh nhân người Campuchia bị xuất huyết đa cơ quan