Trong 2 năm vừa qua, số phụ nữ Pháp phục vụ cho tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan ngày càng tăng cao, theo thống kê của France Info.  

Đã có 220 phụ nữ Pháp đầu quân cho IS

Một Thế Giới | 08/01/2016, 19:41

Trong 2 năm vừa qua, số phụ nữ Pháp phục vụ cho tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan ngày càng tăng cao, theo thống kê của France Info.  

Cho tới tháng 12.2015, đã có 220 phụ nữ Pháp gia nhập hàng ngũ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria, theo France Info dẫn nguồn một báo cáo tình báo mật.
Con số này ngày càng tăng kể từ 2 năm qua, thậm chí còn có dấu hiệu tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2015. Tháng 9.2015, con số này chỉ là 164 người.
Tổng cộng có 600 công dân Pháp đã tham gia vào nhóm khủng bố IS tại Syria và Iraq, theo tình báo Pháp ghi nhận vào tháng 12.2015.
Trong đó, tỷ lệ phần trăm nữ so với nam ngày tăng. Cụ thể, 35% người Pháp đang là thành viên của tổ chức khủng bố IS là nữ, so với 10% vào năm 2013. Nhưng theo các chuyên gia của chính phủ, không có phụ nữ Pháp nào trực tiếp tham chiến.
Họ gia nhập vào IS tại Syria và Iraq chủ yếu qua hai hình thức: đến địa phận của IS để tìm chồng đã bỏ đi theo khủng bố; hoặc đến để đoàn tụ với chồng hay gia đình tại đó.
Trong số các phụ nữ Pháp đầu quân cho IS, có đến 1/3 vốn là người ngoại đạo cải đạo sang Hồi giáo. Tỷ lệ này nơi những chiến binh nam của Pháp gia nhập IS chỉ là 1/6.
Tuấn Anh (theo France Info)
Bài liên quan
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
7 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đã có 220 phụ nữ Pháp đầu quân cho IS