Sau khi Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 4 hôm 6.1, Hàn Quốc quyết định đáp trả bằng cách mở lại chương trình phát loa tiên truyền chống Triều Tiên, bắt đầu từ ngày 8.1.

Hàn Quốc lại phát loa tuyên truyền chống Triều Tiên

Một Thế Giới | 07/01/2016, 21:52

Sau khi Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 4 hôm 6.1, Hàn Quốc quyết định đáp trả bằng cách mở lại chương trình phát loa tiên truyền chống Triều Tiên, bắt đầu từ ngày 8.1.

Ngày 7.1, một nguồn tin từ Seoul cho biết, Hàn Quốc sẽ tái khởi động chương trình phát loa tuyên truyền dọc giới tuyến phi quân sự với Triều Tiên vào trưa ngày 8.1.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, việc Triều Tiên thử nghiệm bom nhiệt hạch là “sự vi phạm nghiêm trọng” thỏa thuận giữa Seoul và Bình Nhưỡng vào tháng 8.2015 nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai miền.
Vào thời điểm đó, Bình Nhưỡng đã yêu cầu Seoul ngừng phát các chương trình tuyên truyền chống chính quyền Triều Tiên. Bán đảo Triều Tiên lúc đó đã nâng cao tình trạng căng thẳng khi hai miền tiến hành đấu pháo vì hệ thống loa tuyên truyền chống Triều Tiên của Hàn Quốc.
Theo một quan chức Hàn Quốc giấu tên, việc phát loa tuyên truyền chống Bình Nhưỡng là giải pháp nhanh và duy nhất mà Seoul có thể làm được hiện nay. Triều Tiên chưa lên tiếng về quyết định nối lại chương trình phát loa tiên truyền chống Bình Nhưỡng của Seoul.
Theo các chuyên gia quốc tế, phản ứng của Hàn Quốc là quá "bình thường" so với quy mô của việc Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân. Thậm chí, việc phát loa tiên truyền chống Bình Nhưỡng cũng sẽ chẳng làm lãnh đạo Kim Jong-un phải "điên tiết".
Hành động của Seoul cho thấy sự bế tắc nghiêm trọng trong cách đáp trả hành động của Bình Nhưỡng. Việc phát loa tuyên truyền giữa hai miền vốn chỉ mang tính biểu tượng là chính, gần như không có kết quả lớn nào trong thực tiễn khi việc phát loa đã tiến hành liên tục trong 11 năm dưới thời Chiến tranh Lạnh.
Dù vậy, chính quyền Hàn Quốc nhận định, việc quyết định tái khởi động chương trình phát loa tuyên truyền dọc biên giới Triều Tiên, Hàn Quốc có thể sẽ phải đối diện với những đe dọa về “hành động quân sự mạnh mẽ” từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thậm chí còn cho biết quân đội Hàn Quốc đã sẵn sàng cho mọi tình huống: “Triều Tiên có thể thực hiện một hành động khiêu khích bất ngờ tại thời điểm không thể xác định. Chúng ta cần phải sẵn sàng đối diện với các tình huống đó”.
“Quân đội của chúng ta luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu và nếu Triều Tiên gia tăng hành động khiêu khích, chúng ta sẽ có sự đáp trả thích đáng”, bà Park cho biết thêm.
Thiên Hà (theo The New York Times)
Bài liên quan
Quân đội Hàn Quốc cân nhắc việc cấm iPhone
Theo The Korea Herald, quân đội Hàn Quốc đang cân nhắc ban hành lệnh cấm sử dụng iPhone trong các công trình quân sự do lo ngại nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm qua tính năng ghi âm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc lại phát loa tuyên truyền chống Triều Tiên