Ngày 18.3, Công ty CP cấp nước Đà Nẵng (DAWACO) cho biết đang chuẩn bị triển khai tiếp đập tạm ngăn mặn tuyến số 2 trên sông Cẩm Lệ.

Đà Nẵng: Đắp 2 đập ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ để ‘cứu’ nhà máy nước Cầu Đỏ

18/03/2020, 11:25

Ngày 18.3, Công ty CP cấp nước Đà Nẵng (DAWACO) cho biết đang chuẩn bị triển khai tiếp đập tạm ngăn mặn tuyến số 2 trên sông Cẩm Lệ.

Tuyến đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ

Trước đó, vào ngày 11.3.2020, UBND TP.Đà Nẵng đã có công văn cho phép DAWACO thi công tuyến đập tạm ngăn mặn số 2 nhằm tăng khả năng ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ tại hạ lưu cầu Nguyễn Tri Phương, sớm hơn so với dự kiến gần 2 tháng.

Tuyến đập tạm số 2 dài 120,42m; kết cấu đập tạm bằng hàng cọc cừ Larsen loại IV; thời gian thực hiện từ ngày 14.3-21.3.2020.

Tuyến đập tạm ngăn mặn số 1 trên dòng chính của sông Cẩm Lệ được thi công và đưa vào sử dụng từ trước Tết Nguyên đán 2020, nhưng nguồn nước sông Cầu Đỏ tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ vẫn bị nhiễm mặn nặng đến 40 ngày. Đặc biệt, từ đầu tháng 3.2020 đến nay, có 2 ngày liên tục có độ mặn cao hơn 5.000mg/l và cao hơn cùng kỳ năm 2019.

Sau khi hoàn thành, tổng 2 tuyến đập tạm có tổng chiều dài gần 300m, giữ nguyên hiện trạng khoảng 30m để tạo dòng chảy.

Lãnh đạo DAWACO chỉ đạo các đơn vị thực hiện công trình phải đảm bảo tiến độ, chất lượng và phù hợp với địa chất, dòng chảy tại khu vực này.

Hiện nay, trước tình hình hạn mặn, DAWACO đã vận hành tối đa công suất bơm nước ngọt từ đập dâng An Trạch về và hòa trộn với nước thô lấy tại sông Cầu Đỏ để bảo đảm cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên, công suất cấp nước không phục vụ đủ nhu cầu.

Mùa hè năm 2019, Đà Nẵng xảy ra khủng hoảng thiếu nước sạch nghiêm trọng khi nước sông Cẩm Lệ bị nhiễm mặn kỷ lục.

Thạch Châu

Bài liên quan
4 tuyến xe buýt không trợ giá kết nối Đà Nẵng - Quảng Nam
Sáng 26.4, Sở GTVT TP.Đà Nẵng, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên địa bàn Đà Nẵng - Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng: Đắp 2 đập ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ để ‘cứu’ nhà máy nước Cầu Đỏ