Ngày 31.3, tại Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo “Hợp tác kinh tế và nông nghiệp giữa thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) và tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc)”. Tham dự có Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, ông Vương Quân Dân, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông, Tổ phó Tổ lãnh đạo công tác nông thôn tỉnh ủy Sơn Đông.

Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Sơn Đông, Trung Quốc

Lê Đình Dũng | 02/04/2017, 10:31

Ngày 31.3, tại Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo “Hợp tác kinh tế và nông nghiệp giữa thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) và tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc)”. Tham dự có Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, ông Vương Quân Dân, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông, Tổ phó Tổ lãnh đạo công tác nông thôn tỉnh ủy Sơn Đông.

Ông Hồ Kỳ Minh cho biết, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 38 tỉnh, thành của 19 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Trung Quốc luôn được củng cố và phát triển. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng hai bên. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sơn Đông thiết lập quan hệ hợp tác từ năm 1994; lãnh đạo hai địa phương đã ký kết Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác giữa Đà Nẵng và Sơn Đông trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, kinh tế, du lịch, giao lưu văn hóa.

“Hội thảo hợp tác kinh tế và nông nghiệp giữa Đà Nẵng và Sơn Đông sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp Sơn Đông tiếp cận một cách trực quan về môi trường đầu tư, cũng như lợi thế, tiềm năng, định hướng của thành phố”, ông Hồ Kỳ Minh bày tỏ.

Về phía Sơn Đông, ông Vương Quân Dân cho biết: Sơn Đông là cơ sở sản xuất, gia công, xuất khẩu nông sản quan trọng của Trung Quốc, giá trị tổng sản lượng nông nghiệp, lương thực, rau củ, hoa quả, dầu, thủy sản, thịt gia súc.. đứng đầu Trung Quốc. Sơn Đông cũng là địa phương có bề dày kinh nghiệm, tiềm lực cũng như kỹ thuật trong xây dựng, thi công các khu công nghiệp.

Theo ông Vương Kim Bảo, Trưởng phòng nông nghiệp tỉnh Sơn Đông thì hiện tỉnh này có hơn 9 nghìn doanh nghiệp nông nghiệp, 170 nghìn hợp tác xã nông dân, 50 nghìn nông trường gia đình, tỷ lệ gia công tổng hợp nông sản vượt mức 65%.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn Đông cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp, triển khai quan hệ xã hội liên hợp, tập huấn đào tạo kỹ thuật xoay quanh kỹ thuật sản xuất xanh, xây dựng khu vườn khoa học kỹ thuật nông nghiệp.

Đặc biệt, trong thời gian tới, hai bên có thể tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đầu tư nông nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp triển khai hợp tác sản xuất và mở rộng ứng dụng sản phẩm như: chế biến nông sản, máy móc nông nghiệp, thuốc trừ sâu, phân bón hóa học. Đồng thời, xây dựng cơ chế hợp tác giao lưu thông qua việc triển khai các hội chợ triển lãm, hội nghị, diễn đàn giao lưu kỹ thuật, hội thảo cấp cao, giao lưu hợp tác song phương…

Hiện, các dự án thu hút FDI tại Đà Nẵng đang tập trung chủ yếu ở lĩnh vực bất động sản, chế biến sản xuất, giáo dục, xây dựng và lương thực, thực phẩm… Trung Quốc có 12 dự án đầu tư FDI tại Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 6,22 triệu USD, tập trung một số lĩnh vực du lịch, nhà hàng, điện, sản xuất đồ gia dụng.

Trong những năm gần đây, thị trường khách du lịch Trung Quốc luôn dẫn đầu các nước có lượng khách du lịch đến Đà Nẵng. Năm 2016, lượng khách Trung Quốc đến Đà Nẵng ước đạt hơn 440 ngàn lượt người. Hiện tại Đà Nẵng có 22 đường bay trực tiếp từ các địa phương Trung Quốc đến Đà Nẵng với tần suất 82 chuyến/1 tuần, tuy nhiên vẫn chưa có đường bay trực tiếp đến tỉnh Sơn Đông.

Do đó, ông Hồ Kỳ Minh đề nghị hai bên sớm xúc tiến đường bay trực tiếp Đà Nẵng – Sơn Đông trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa hai địa phương, Đà Nẵng đã phát triển quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính, quy hoạch và quản lý đô thị với các thành phố trực thuộc tỉnh Sơn Đông như Thanh Đảo, Tế Nam.

Các tập đoàn lớn của Sơn Đông đã tiến hành khảo sát thị trường Đà Nẵng như tập đoàn HAIER, nhà máy sản xuất xe máy Khinh Kỵ.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan
Hệ thống thông tin đất đai TP.Đà Nẵng bị nhiễm mã độc đã được khôi phục
Ngày 15.5, ông Võ Nguyên Chương, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP.Đà Nẵng cho biết hệ thống thông tin đất đai TP.Đà Nẵng cơ bản đã được khôi phục sau sự cố nhiễm mã độc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hội nghị Trung ương 9 có ý nghĩa rất quan trọng
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này tuy không nhiều đầu việc, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa 13 chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Sơn Đông, Trung Quốc