Quan điểm của VKS tại phiên tòa là thu hồi số tiền hơn 6.100 tỉ đồng từ ba ngân hàng nói trên về cho CB Bank.

Đại án VNCB: Đề nghị thu hồi hơn 6.100 tỉ đồng từ Sacombank, TP Bank và BIDV

Hồ Đông | 22/01/2018, 14:00

Quan điểm của VKS tại phiên tòa là thu hồi số tiền hơn 6.100 tỉ đồng từ ba ngân hàng nói trên về cho CB Bank.

Ngày 22.1, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh (Nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB) và các đồng phạm gây ra thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng cho CB Bank (VNCB đổi tên thành CB Bank sau khi NHNN mua lại 0 đồng.

Tại phiên tòa, VKS đã nêu phần luận tội đối với các bị cáo liên quan đến vụ đại án này, cụ thể:

Phạm Công Danh phạm tội Cố ý làm trái các quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bị đề nghị mức án 20 năm tù, tổng hợp với hình phạt cũ tối đa 30 năm tù. Bị cáo Trầm Bê bị đề nghị mức án6 năm tù.

Phan Thành Mai từ 13-15 năm tù, tổng hợp hình phạt bản án cũ là 30 năm tù; Mai Hữu Khương từ 11-13 năm tù, tổng hợp bản án cũ là 30 năm tù; Nguyễn Việt Hà từ 6-7 năm tù; Phan Huy Khang: 4-5 năm tù.

Ngoài ra có 12 bị cáo bị đề nghị án treo, 26 bị cáo từ 2-7 năm tù cùng về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng trong phần nêu quan điểm luận tội của mình, VKS đề nghị giải tỏa kê biên căn nhà của chị bị cáo Trầm Bê.

Đặc biệt đáng lưu ý, VKS đề nghị HĐXX kiến nghị VKSND Cấp cao, cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ các cánhân có trách nhiệm liên quan đến vụ đại án tại các ngân hàng BIDV, VNCB, TP Bank...

Đây là phiên xử giai đoạn hai của vụ án với thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng. Trước đó ở giai đoạn một, Phạm Công Danh cùng đồng phạm được xác định gây ra thiệt hại cho CB Bank số tiền lên đến 9.000 tỉ đồng.

Những phiên tòa tới sẽ bước vào phần tranh luận, làm rõ các hành vi phạm tội, giúp sức cũng như liên quan của các bị cáo, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Hồ Đông

Phạm Công Danh đã rút ruột 1.660 tỉ của VNCB như thế nào?​

Hơn 4.500 tỉ đồng Phạm Công Danh vay BIDV được hòa vào dòng tiền CBBank
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại án VNCB: Đề nghị thu hồi hơn 6.100 tỉ đồng từ Sacombank, TP Bank và BIDV