Bà Thái Anh Văn từ chức thủ lĩnh đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) tối 24.11 sau khi đảng này thất bại trong các cuộc bầu cử địa phương ở hai thành phố lớn Cao Hùng và Đài Trung.

Đài Loan: Bà Thái Anh Văn từ chức

Hà Ngọc Bách | 25/11/2018, 07:44

Bà Thái Anh Văn từ chức thủ lĩnh đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) tối 24.11 sau khi đảng này thất bại trong các cuộc bầu cử địa phương ở hai thành phố lớn Cao Hùng và Đài Trung.

Việc từ chức này đồng nghĩa bà cũng từ chức người đứng đầuĐài Loan (TQ), dù bà đã bác đơn từ chức của lãnh đạo nội các của bà là ông William Lai. Ông Lai trước đó đã nộp đơn xin từ chức khi những tin tức xấu từ cuộc bầu cử địa phương, vốn chỉ trước cuộc bầu cử lãnh đạo hòn đảo này chưa tới một năm được tung ra.

"Là chủ tịch của đảng cầm quyền, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả của cuộc bầu cử địa phương hôm nay", bà Thái tuyên bố hôm 24.11.

"Tôi từ chức Chủ tịch DPP. Những nỗ lực của chúng tôi là không đủ và chúng tôi đã phụ lòng tất cả những người ủng hộ chúng tôi, đã chiến đấu với chúng tôi. Tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất của chúng tôi", bà Thái nói thêm.

DPP đã mất thành trì truyền thống của đảng là thành phố Cao Hùng lần đầu tiên sau 20 năm, và cũng bị đánh bại tại thành phố lớn thứ hai tại Đài Loan là Đài Trung.

Bà Thái nổi tiếng với thái độ cứng rắn với Trung Quốc và là tiếng nói mạnh mẽ trong việc đòi độc lập của hòn đảo này. Trong các chiến dịch bầu cử, bà Thái và đảng DPP đã cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào các chiến dịch bầu cử ở Đài Loan qua các chiến dịch "tin giả". Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc này.

Quan hệ giữa 2 bờ eo biểnĐài Loan đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi bà Thái trở thành nhàlãnh đạo Đài Loan. Trung Quốc cho rằng bà Thái có ý định thúc đẩy Đài Loan thành quốc gia độc lập, trong khi Trung Quốc luôn xem hòn đảo này là vùng lãnh thổ không thể tách rời của mình.

Cuộc bầu cử ngườilãnh đạo Đài Loan sẽ diễn ra vào khoảng tháng 9 - 10.2019, với thất bại của DPP lần này, nhiều khả năng Quốc dân đảng Đài Loan sẽ thắng cử trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan sắp tới.

Ái Vi (theo Chanel News Asia)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội
13 giờ trước Theo dòng thời sự
Với 475/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, thông qua Nghị quyết, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan: Bà Thái Anh Văn từ chức