Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, Tướng Mark Carleton-Smith nói rằng Nga là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với nước Anh còn nguy hiểm hơn cả IS.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh nói Nga là mối đe dọa nguy hiểm hơn cả IS

Hà Ngọc Bách | 25/11/2018, 06:02

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, Tướng Mark Carleton-Smith nói rằng Nga là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với nước Anh còn nguy hiểm hơn cả IS.

Theo ông Carleton-Smith thì Nga là mối đe dọa với an ninh quốc gia của Nga hơn các nhóm khủng bố Hồi giáo như IS và điều này là sự thật "không thể chối cãi".

Ông Carleton-Smith vốn là cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm SAS của Anh nói rằng Nga đã chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng vũ lực để mở rộng lợi ích của mình. Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cũng cáo buộc Nga đang khai thác không gian mạng và môi trường tác chiến dưới nước một cách "có hệ thống".

"Người Nga tìm cách khai thác lỗ hổng và điểm yếu bất cứ nơi nào họ phát hiện ra nó", ông Carleton-Smith nói với tờ Daily Telegraph.

"Nga hiện là mối đe dọa lớn nhất cho an ninh quốc gia của chúng ta, lớn hơn mối đe dọa từ những nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan như al-Qaeda, IS. Điều này là không thể chối cãi", ôngCarleton-Smith tuyên bố.

Carleton-Smith là người chỉ huy lực lượng Anh tham gia cuộc chiến chống IS. Theo ông, mối nguy hiểm từ IS giờ đã giảm nên Anh cần chuyển hướng sang "quan tâm" tới Nga.

"Chúng ta không thể tự mãn về mối đe dọa từ Nga", ông Carleton-Smith cảnh báo.

Trong vài năm gần đây Nga liên tục bị các nước phương Tây, Mỹ chỉ trích vì cuộc khủng hoảng Ukraine, sáp nhập bán đảo Crimea và các cáo buộc can thiệp bầu cử bằng thông tin trên không gian mạng.

Tuy nhiên, Nga vẫn phủ nhận các cáo buộc này và cho rằng phương Tây chỉ dùng Nga như là một "cái cớ" để chỉ trích.

Thiên Hà (theo The Guardian)
Bài liên quan
Mỹ có thể điều chỉnh trừng phạt Nga trong lúc đàm phán
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent để ngỏ khả năng thắt chặt hoặc nới lỏng trừng phạt với Nga tùy thuộc kết quả nỗ lực đàm phán.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
4 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh nói Nga là mối đe dọa nguy hiểm hơn cả IS