Trung Quốc ngày 26.5 chính thức tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Burkina Faso, đồng thời kêu gọi Swaziland, nước châu Phi duy nhất còn duy trì quan hệ với Đài Loan, sớm đứng về phía Bắc Kinh.

Đài Loan mất gần hết quan hệ ở châu Phi vì sức ép của Trung Quốc

Cẩm Bình | 27/05/2018, 14:48

Trung Quốc ngày 26.5 chính thức tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Burkina Faso, đồng thời kêu gọi Swaziland, nước châu Phi duy nhất còn duy trì quan hệ với Đài Loan, sớm đứng về phía Bắc Kinh.

Lễ kýkết thỏa thuận tái lập quan hệ Trung Quốc - Burkina Faso diễn ra vài ngày sau khi chính quyền Ouagadougou thông báo cắt quan hệ với Đài Loan. Như vậy, chính quyền Đài Bắc chỉ còn đúng một “đồng minh ngoại giao” tại châu Phi là Swaziland, và quan hệ chính thức với 18 quốc gia khác trên toàn thế giới, chủ yếu tập trung tại Trung Mỹ và Thái Bình Dương.

Phát biểu sau lễ kýkết ngày 26.5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết: “Chúng tôi hy vọng quốc gia này (Swaziland) sẽ sớm gia nhập gia đình hữu nghị Trung - Phi”.

Ngoại trưởng Vương cũng bày tỏ tin tưởng rằng tất cả các nước châu Phi sẽ đứng về phía Bắc Kinh trong vấn đề Đài Loan.

Đài Loan nhiều lần cáo buộc Trung Quốc dùng “ngoại giao kim tiền” để khiến các nước cắt quan hệ ngoại giao với họ. Một số quốc gia từng “đong đưa qua lại” giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Burkina Faso năm 1973 đã một lần cắt quan hệ với Đài Loan, sau đó phục hồi vào năm 1994.

Nói về động thái bỏ Đài theo Trung lần này, Ngoại trưởng Burkina Faso Alpha Barry phát biểu: “Burkina Faso dự định sẽ tìm kiếm hỗ trợ của nước này (Trung Quốc) trong nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội”.

Cũng theo Ngoại trưởng Barry, sắp tới sẽ có một phái đoàn chuyên gia Trung Quốc sang tìm hiểu nhu cầu viện trợ phát triển của quốc gia châu Phi này, và hai nước có thể đạt được một thỏa thuận về chuyện này khi Tổng thống Roch Marc Kabore đến Bắc Kinh vào tháng 9.

Burkina Faso là quốc gia thứ 4 cắt quan hệ với Đài Loan kể từ khi bà Thái Anh Văn lên làm lãnh đạo, sau Cộng hòa Dominica, Cộng hòa Dân chủ São Tomé và Príncipe, Panama.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Mỹ tăng thuế đối với 18 tỉ USD hàng Trung Quốc
Đài CNN dẫn lời Nhà Trắng ngày 14.5 thông báo Tổng thống Joe Biden quyết định tăng thuế đối với 18 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc – một nỗ lực nhằm ưu tiên ngành sản xuất nội địa đồng thời ngăn chặn đối thủ châu Á phát triển các công nghệ quan trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
7 giờ trước Sự kiện
Ngày 14.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan mất gần hết quan hệ ở châu Phi vì sức ép của Trung Quốc